Công ty mẹ của Google công bố khoản đầu tư 5 tỷ bảng vào AI tại Anh

Theo BBC ngày 16/9, Alphabet, công ty mẹ của Google, đã công bố khoản đầu tư trị giá 5 tỷ bảng Anh (tương đương 6,8 tỷ USD) vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Vương quốc Anh. Đây là một phần trong loạt cam kết đầu tư quy mô lớn từ các tập đoàn Mỹ, được công bố trước thềm chuyến thăm chính thức Anh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Trụ sở của Google thuộc tập đoàn Alphabet tại California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Khoản đầu tư sẽ được triển khai trong vòng hai năm tới, tập trung vào cơ sở hạ tầng và nghiên cứu khoa học. Alphabet đồng thời khánh thành trung tâm dữ liệu trị giá 1 tỷ USD tại Waltham Cross, Hertfordshire, với sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves. Một phần ngân sách cũng sẽ được dành cho DeepMind, công ty con của Google tại London, nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học ứng dụng AI.

Bà Ruth Porat, Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính của Alphabet, nhận định Anh đang sở hữu nhiều cơ hội nhờ nền tảng nghiên cứu tiên phong trong khoa học và công nghệ. Bà nhấn mạnh Mỹ và Anh đang hình thành một mối quan hệ đối tác công nghệ đặc biệt với nhiều tiềm năng trong tăng trưởng kinh tế, dịch vụ xã hội và khoa học, song cũng đi kèm những rủi ro và thách thức cần được giải quyết. Bà cho biết khoản đầu tư lần này được thúc đẩy nhờ Kế hoạch hành động AI của Chính phủ Anh, nhưng để tận dụng trọn vẹn lợi ích từ AI, London cần triển khai thêm các bước đi chính sách cụ thể.

Alphabet hiện là công ty lớn thứ tư thế giới tính theo giá trị vốn hóa thị trường, vượt mốc 3.000 tỷ USD trong tuần này, gia nhập nhóm dẫn đầu cùng Nvidia, Microsoft và Meta. Giá cổ phiếu Google tăng mạnh trong tháng qua sau khi tòa án Mỹ bác bỏ đề xuất chia tách công ty. Giới phân tích nhận định Google đã củng cố vững chắc vị thế của mình trong lĩnh vực AI dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Sundar Pichai, dù trước đó từng bị đánh giá là chậm chân so với các công ty khởi nghiệp khác như OpenAI.

Có nhiều quan ngại về tác động môi trường từ việc xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu phục vụ cho phát triển AI. Trước vấn đề này, bà Ruth Porat cho biết cơ sở mới tại Waltham Cross sẽ áp dụng công nghệ làm mát bằng không khí thay vì nước, đồng thời tận dụng nhiệt phát thải để sưởi ấm cho trường học và khu dân cư. Google cũng đã ký thỏa thuận với Shell để đảm bảo 95% năng lượng sử dụng cho các dự án tại Anh là không phát thải carbon. Tuy vậy, bà nhấn mạnh rằng việc hiện đại hóa lưới điện vẫn là điều cần thiết nhằm khắc phục sự gián đoạn của các nguồn năng lượng tái tạo.

Đối với lo ngại về việc AI thay thế con người. Bà Ruth Porat cho biết Alphabet đã dành nhiều nguồn lực để ứng phó với thách thức này, nhấn mạnh rằng AI được phát triển để hợp tác cùng con người thay vì thay thế họ, đồng thời mở ra cơ hội cho nhiều ngành nghề mới.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.