Công ty cổ phần địa ốc Alibaba không có thái độ hợp tác

Đây là khẳng định của ông Trương Công Nam, Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh khi đề cập đến vụ việc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba rao bán nền đất "ảo" tại dự án nằm trong khu quy hoạch khu đô thị Tây Bắc (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).
Theo ông Trương Công Nam, Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, hiện đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh để thu thập hồ sơ, xử lý những hoạt động không đúng với các quy định pháp luật của công ty địa ốc này. Tuy nhiên, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba không có thái độ hợp tác.
Về những vi phạm quy định pháp luật, ông Nam nói rõ: Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã tự chia quy hoạch, vẽ sơ đồ khi khu đất nằm trong dự án khu đô thị Tây Bắc (huyện Củ Chi) chưa được Thành phố giao đất. Hiện khu đất này chỉ được phê duyệt quy hoạch 1/2000 và Thành phố đang dừng ở giai đoạn kêu gọi đầu tư.
Thế nhưng, Công ty cổ phẩn địa ốc Alibaba sau khi tự chia quy hoạch, vẽ sơ đồ và đứng ra huy động vốn từ khách hàng khi chưa có quy hoạch 1/500, chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chưa giải phóng mặt bằng, vẫn còn nhiều người dân sinh sống là vi phạm quy định pháp luật. Được biết, số tiền huy động hiện lên đến 17 tỷ đồng từ khoảng 500 khách hàng.
Công ty cổ phần địa ốc Alibaba không có thái độ hợp tác ảnh 1

Bản vẽ phân lô tại khu đất "ảo" trong khu đô thị Tây Bắc Củ Chi để rao bán của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

“Quan điểm của Sở Xây dựng là mong muốn các doanh nghiệp đầu tư bất động sản tuân thủ các quy định của pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh”, ông Trương Công Nam nói.
Trước đó, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, luật sư Trương Thị Hoà, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh, cho rằng cơ quan quản lý nhà nước sẽ rốt ráo làm rõ những sai phạm của công ty này để đảm bảo quyền lợi cho người dân.
“Pháp luật nào cũng vậy, chỉ quy định những cái chung, sẽ có những người làm không biết sai hoặc cố tình lách. Nhưng vấn đề quan trọng là những sai sót mà cơ quan nhà nước đã góp ý rồi thì phải tự mình chấn chỉnh kịp thời, để không còn xảy ra những vi phạm nữa”, luật sư Hoà khuyến cáo.
Theo quy hoạch, khu đô thị Tây Bắc thành phố có quy mô 6.089 ha, trong đó huyện Củ Chi chiếm diện tích khoảng 5.200 ha. Dự án chỉ mới được quy hoạch 7 đồ án phân khu tỷ lệ 1/2000. Hiện nay, các dự án thành phần gồm khu đô thị Đại học Quốc tế đã được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận gia hạn đến ngày 31/12 cho Công ty TNHH đô thị Đại học Quốc tế Berjaya được tiếp tục thực hiện dự án; dự án đường dọc Kênh 7 đang được Công ty cổ phần bất động sản CT đề xuất đầu tư xây dựng, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất; dự án đường dọc Kênh 5 được Công ty cổ phần Công trình giao thông công chánh đề xuất thực hiện.
Lê Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.