Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu cam kết khắc phục phản ánh của người dân

Sau khi phóng viên TTXVN đăng tải bài viết “Dân khốn khổ vì ô nhiễm do nhà máy chế biến mủ cao su gây ra ” vào ngày 27/5, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu cam kết khắc phục những phản ánh của người dân xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Chú thích ảnh
Người dân bản Phiêng Chá bức xúc khi nhà máy chế biến mủ cao su hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Bùi Thanh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu khẳng định: Sau khi báo chí nêu các vấn đề người dân phản ánh, chúng tôi cam kết sẽ khắc phục những vấn đề trên một cách tốt nhất để đảm bảo môi trường, an toàn cho cuộc sống của người dân xã Nậm Tăm.

Theo ông Bùi Thanh Tâm, các chỉ số về môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu và một đơn vị độc lập do Công ty thuê lấy mẫu trước khi thải ra môi trường đều đúng tiêu chuẩn quy định. Các mẫu thử được lấy mỗi quý một lần để kiểm nghiệm.

Về vấn đề khói thải, nhà máy mới lắp một hệ thống khử mùi hôi trị giá hơn 1 tỉ đồng. Công ty sẽ nghiên cứu thêm về công nghệ và đưa vào sử dụng để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của mùi cao su khi nhà máy sản xuất.

Trả lời câu hỏi: nguồn nước thải ra đều đúng tiêu chuẩn quy định tại sao lại có mùi hôi và mảng vàng nồng nặc? Đại diện Công ty trả lời có thể do rò rỉ chỗ nào đó hoặc do khi mưa lớn nước chưa xử lý tràn ra ngoài. Công ty sẽ kiểm tra lại hệ thống vận hành để khắc phục, đảm bảo nguồn nước thải được xử lý đúng quy trình trước khi xả thải ra bên ngoài.

Từ tháng 3 đến giữa tháng 5/2024, nhà máy trong thời gian bảo dưỡng không hoạt động nhưng vẫn ghi nhận vấn đề cá chết. Công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nguyên nhân cá chết do nguồn nước thải của nhà máy hay còn các nguồn nước khác.

Ông Bùi Thanh Tâm cho biết thêm, thời gian tới, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu tiếp tục đối thoại với bà con, những hộ nuôi có thủy sản chết để có phương án hỗ trợ. Bên cạnh đó, nguồn nước ở ao của dân, khe suối phía hạ lưu nhà máy, Công ty cũng sẽ lấy mẫu để kiểm nghiệm, có giải pháp khắc phục sớm nhất để không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. "Công ty mong muốn được đồng hành cùng người dân, đảm bảo lợi ích hài hòa của đôi bên", ông Bùi Thanh Tâm nói.

Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu được khởi công xây dựng từ tháng 12/2018 với công suất 5.000 tấn mủ SVR 10/năm. Đến tháng 7/2023, nhà máy chính thức đi vào vận hành với công suất thiết kế 5.000 tấn mủ SVR 10/năm. Với thời gian hoạt động 6 tháng (7/2023-1/2024), nhà máy chế biến được 5.121 tấn mủ.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã phản ánh những bức xúc của người dân bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu về vấn đề xả thải gây ô nhiễm của nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.