Công trường dự án đốt rác lấy điện trị giá 7.000 tỷ đồng
Nhà máy điện rác Sóc Sơn được UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư từ năm 2017, với tổng vốn lên tới 7.000 tỉ đồng bằng vốn nước ngoài. Dự kiến, trong quá trình đốt rác, mỗi giờ sẽ thu được khoảng 75MWh điện.
Để xử lý hàng ngàn tấn rác mỗi ngày, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư 4 nhà máy đốt rác phát điện, phấn đấu đến năm 2021 đi vào hoạt động, trong đó có dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn (được xây dựng ngay trong bãi rác Nam Sơn, thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).
Trước đó, bãi rác Nam Sơn được đưa vào khai thác từ năm 1999, với hai giai đoạn cùng 18 hố chôn lấp rác thải. Hiện tại, các hố này cũng gần đầy và theo kế hoạch, bãi rác Nam Sơn sẽ ngừng tiếp nhận rác từ năm 2021.
Hiện dự án đã hoàn thành 65% các hạng mục chính, dự kiến chạy thử vào tháng 11/2020 và đưa vào vận hành trong tháng 12/2020. Dự án sẽ sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi cơ học của Bỉ, dự kiến đốt khoảng 4.000 tấn rác/ngày, các thành phần chất thải trơ, tro xỉ cũng được tận dụng để sản xuất vật liệu xây dựng (đóng gạch không nung) hoặc san lấp mặt bằng.
Video và chùm ảnh do phóng viên báo Tin tức ghi nhận về tiến độ thi công tại dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn:
Phối cảnh dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn. Ảnh: UBND TP Hà Nội cung cấp.
Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn được UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư từ năm 2017, tổng mức đầu tư 7.000 tỉ đồng bằng vốn nước ngoài.
Nhà máy điện rác được đặt ngay trong bãi rác Nam Sơn. Bãi chôn lấp rác này sẽ ngừng hoạt động vào năm 2021 do các hố chôn lấp đã đầy.
Dự án đã hoàn thành 65% các hạng mục chính.
Các đơn vị thi công 24/7 để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.
Với dây chuyền công nghệ hiện đại, rác thải không cần phải phân loại và được đốt hết trong lò.
Do dịch COVID-19, số lượng công nhân tại công trường chỉ có khoảng 500-700 người (so với dự kiến là 1.700 người).
Bãi rác chôn lấp Nam Sơn đã gần đầy.
Khi đi vào hoạt động, Nhà máy điện rác hứa hẹn sẽ là giải pháp tối ưu cho vấn đề xử lý rác thải của Thủ đô Hà Nội.
Toàn cảnh công trường Nhà máy điện rác Sóc Sơn nhìn từ trên cao.
Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMR Grandhi Mallikarjuna Rao và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.
Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.
Ngày 12/9, tại New Delhi (Ấn Độ), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp ông Sanjay Dhawan, Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.
Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.