Công trình của Việt Nam có mặt trong những tòa tháp chọc trời của thế giới mở cửa năm 2018

Sau nhiều năm xây dựng, hàng chục tòa nhà chọc trời sẽ mở cửa vào năm 2018, làm thay đổi cảnh quan các thành phố trên thế giới. Việt Nam cũng có đại diện góp mặt trong danh sách những tòa tháp này.
Theo công ty nghiên cứu thị trường JLL, những tòa tháp này sẽ mang lại danh tiếng cho các thành phố, cũng như trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Các tòa nhà mới sẽ làm biến đổi cảnh quan đô thị của thành phố bằng việc tăng chiều cao chọc trời, áp dụng công nghệ hoặc vật liệu mới để đạt được các thiết kế độc đáo.Dưới đây là những tòa nhà nổi bật sẽ ra mắt trong năm nay:
Công trình của Việt Nam có mặt trong những tòa tháp chọc trời của thế giới mở cửa năm 2018 ảnh 1
Công trình của Việt Nam có mặt trong những tòa tháp chọc trời của thế giới mở cửa năm 2018 ảnh 2
Công trình của Việt Nam có mặt trong những tòa tháp chọc trời của thế giới mở cửa năm 2018 ảnh 3
Công trình của Việt Nam có mặt trong những tòa tháp chọc trời của thế giới mở cửa năm 2018 ảnh 4

Tòa tháp Landmark 81 tại TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) khởi công năm 2015 và dự kiến hoàn thành trong năm nay. Tháp cao 461,2 m với 81 tầng nổi và 3 tầng hầm. Tổng diện tích sàn (không gồm hầm) là 141.200 m2. Chủ đầu tư đã thực hiện xong công đoạn thi công phần đế tháp (Crown Base) trên đỉnh công trình vào cuối tháng 1/2018.

Công trình của Việt Nam có mặt trong những tòa tháp chọc trời của thế giới mở cửa năm 2018 ảnh 5
Công trình của Việt Nam có mặt trong những tòa tháp chọc trời của thế giới mở cửa năm 2018 ảnh 6
Công trình của Việt Nam có mặt trong những tòa tháp chọc trời của thế giới mở cửa năm 2018 ảnh 7
Công trình của Việt Nam có mặt trong những tòa tháp chọc trời của thế giới mở cửa năm 2018 ảnh 8
Công trình của Việt Nam có mặt trong những tòa tháp chọc trời của thế giới mở cửa năm 2018 ảnh 9
Hoàng Dương/Báo Tin tức (tổng hợp)

Dành cho bạn

Người nổi tiếng quảng cáo coin trên mạng xã hội có bị xử phạt?

Người nổi tiếng quảng cáo coin trên mạng xã hội có bị xử phạt?

Nghị định 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa đã có hiệu lực và có thêm mốc thời hạn 6 tháng đối với nhà đầu tư trong nước, tính từ thời điểm Sàn giao dịch tài sản mã hóa được cấp phép.