Công trình biểu tượng của tình hữu nghị thiêng liêng Campuchia - Việt Nam

Chiều 12/6, tại thủ đô Phnom Penh, Quốc hội Campuchia trang trọng tổ chức lễ bàn giao công trình tòa nhà hành chính mới do Việt Nam tài trợ, một biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị thiêng liêng cao quý giữa hai quốc gia láng giềng.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (thứ tư, từ trái sang) thực hiện nghi thức bàn giao công trình cho Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sự kiện bàn giao công trình tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Vương quốc Campuchia được tổ chức trang trọng dưới sự chủ trì của ông Leng Peng Long, Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ tham dự sự kiện, cùng đại diện các bộ ngành hữu quan sở tại, cũng như các đơn vị tư vấn giám sát, thi công công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long cho biết công trình tòa nhà hành chính được chính thức bàn giao, đưa vào vận hành là quà tặng ý nghĩa, thể hiện tấm lòng của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhà nước và nhân dân Campuchia. Theo ông, đây là một trong rất nhiều hoạt động mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trên cơ sở tinh thần hữu nghị và đoàn kết, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và láng giềng tốt đẹp, thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước láng giềng Campuchia và Việt Nam. Ông nhấn mạnh: “Đó là tình hữu nghị đặc biệt cao quý và vô giá”.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long (bên phải, hàng đầu) và Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ đồng chủ trì lễ bàn giao. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia

Bên cạnh việc điểm lại tiến độ xây dựng công trình được bàn giao lần này, Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia cũng chia sẻ những cảm nhận riêng của mình, một nhân chứng sống của tình hữu nghị Campuchia-Việt Nam trong tiến trình lịch sử. Trong ký ức của ông, dưới thời thực dân Pháp, hai dân tộc Campuchia và Việt Nam đã đoàn kết đấu tranh và giải phóng đất nước khỏi chủ nghĩa thực dân.    Sau đó, hai đất nước tiếp tục đoàn kết trong công cuộc đấu tranh đánh đuổi đế quốc xâm lược, tiến tới thống nhất đất nước Việt Nam vào năm 1975. Khi đất nước Chùa Tháp đứng trước nguy cơ lụi tàn dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, Việt Nam đã đến giúp Campuchia hồi sinh, hỗ trợ xây dựng bộ máy hành chính và quân sự, có khả năng tự bảo vệ mình một cách hiệu quả cho đến hôm nay.

Chú thích ảnh
Bảng tên Tòa nhà Hành chính Quốc hội Vương quốc Campuchia. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia

Từ hồi ức lịch sử đó, ông Leng Peng Long cho rằng việc xây dựng tòa nhà hành chính - món quà của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhà nước và nhân dân Campuchia, là hình mẫu hợp tác thể hiện cam kết tăng cường tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc láng giềng gần gũi. Theo ông, tình hữu nghị là nhu cầu của hai dân tộc láng giềng, phải cùng nhau nắm giữ nhằm hướng tới nền hòa bình và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia, tuy gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án song các bên liên quan đã cùng nhau xử lý, giải quyết kịp thời trên tinh thần hữu nghị lâu đời, được gầy dựng bởi các thế hệ lãnh đạo trước đây, giữa cố Thái thượng hoàng Norodom Sihanouk và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cho rằng thành công của việc xây dựng tòa nhà hành chính là một minh chứng mới cho tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia, ông Leng Peng Long nêu rõ: “Thông qua thành công này, tình hữu nghị đặc biệt của chúng ta luôn bền vững, trường tồn”.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Leng Peng Long kêu gọi nhân dân hai nước nhận thức rõ tình hữu nghị và đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam hôm nay là tài sản thiêng liêng, đảm bảo sự an vui, hạnh phúc cho các thế hệ. Ông chia sẻ: “Tôi tin tưởng và dặn dò các thế hệ cháu con phải giữ gìn cho bằng được tình hữu nghị và đoàn kết Campuchia - Việt Nam, xem đó một tài sản thiêng liêng, cần bảo vệ và giáo dục thế hệ kế tục giữ gìn, vì sự an vui, hạnh phúc và phát triển của hai đất nước".

Chú thích ảnh
Công trình Tòa nhà Hành chính mới của Quốc hội Campuchia cao 12 tầng, tổng vốn đầu tư 25 triệu USD do Việt Nam tài trợ. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã thực hiện nghi thức bàn giao công trình tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Campuchia cho Tổng Thư ký Leng Peng Long. Công trình có tổng vốn đầu tư 25 triệu USD, cao 12 tầng, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Khmer, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, góp phần phục vụ hiệu quả công tác hành chính của Quốc hội Campuchia với các văn phòng làm việc của Ban Thư ký, các ủy ban chuyên trách của Quốc hội, hội trường...

Công trình tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Campuchia được khởi công xây dựng vào cuối năm 2021 và đã được khánh thành vào ngày 21/11/2024 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Huỳnh Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.