Ý kiến cán bộ, đảng viên về Hội nghị Trung ương 4:

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực

Những ngày qua, cán bộ, đảng viên và người dân An Giang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến diễn biến và kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa kết thúc thành công, tốt đẹp.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trong nhiều nội dung quan trọng được Trung ương bàn, thảo luận và quyết định tại hội nghị lần này, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết, rất quan tâm, đánh giá cao các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" đưa ra tại hội nghị. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, nhiều vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống đã được Đảng ta nghiên cứu bổ sung, phát triển. Đặc biệt là quan điểm cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Ông Hà cho rằng: Tham nhũng và tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có mối quan hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau; nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực.

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho rằng, với việc xác định rõ quan điểm, ban hành nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, có nhiều đột phá đổi mới như: Quy định số 32-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần này, cùng với quyết tâm chính trị và nỗ lực trong triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, ông Hà tin tưởng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá, kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2021 của tỉnh diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức nghiêm trọng, tỉnh An Giang đã trải qua thời gian giãn cách xã hội dài nên đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, mặc dù tổng sản phẩm (GRDP) 9 tháng năm 2021 của tỉnh tăng trưởng dương nhưng đạt mức khá thấp. Do vậy, trong những tháng cuối năm, các sở, ngành và địa phương cần nỗ lực, quyết tâm hơn, phấn đấu thực hiện đạt “mục tiêu kép”; từng bước chuyển sang trạng thái sống chung với dịch, nhằm đạt kết quả cao nhất của năm 2021.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, các tháng còn lại của năm 2021, An Giang sẽ bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh, phục hồi sản xuất; phải đảm bảo an toàn để mở cửa sản xuất, kinh doanh; xây dựng lộ trình, bộ quy chuẩn chuẩn bị cho việc mở cửa cho từng ngành, từng lĩnh vực; nghiên cứu xem ngành nghề nào có thể mở cửa sản xuất, kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế; thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.