Công tác tìm kiếm ngư dân Quảng Bình mất tích gặp nhiều khó khăn

Liên quan đến vụ 4 tàu cá của ngư dân Quảng Bình gặp lốc xoáy bị chìm và mất liên lạc trên biển, chiều 7/5, Ban Chỉ huy tiền phương, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và lực lượng chức năng tiếp tục bàn các phương án để tìm kiếm thuyền viên mất tích.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình thăm hỏi các ngư dân được cứu sống trở về địa phương. Ảnh: TTXVN phát

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã huy động 9 tàu cá của ngư dân phối hợp tìm kiếm. Do các tàu và ngư dân bị chìm chưa xác định được vị trí chính xác nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Tỉnh Quảng Bình tiếp tục đề nghị các cơ quan hữu quan phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích. Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng ở các khu vực có người bị nạn, kịp thời hỗ trợ cho nạn nhân tử vong và người bị thương, động viên các gia đình có người đang mất tích; giữ vững thông tin liên lạc 24/24 giờ với các tàu cá đang tìm kiếm trên biển, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng quân y, thuốc để ứng cứu kịp thời khi tìm kiếm được ngư dân.

Chiều 7/5, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có ngư dân bị mất tích và một số ngư dân được cứu.

Đến thời điểm chiều 7/5, lực lượng chức năng và các tàu cá trên biển đã cứu vớt được 14 trong tổng số 24 thuyền viên (trong đó có 1 trường hợp tử vong). Hiện còn 10 thuyền viên mất tích.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, từ ngày 1/5 đến sáng 3/5, trong lúc đánh cá trên biển, 4 tàu cá của tỉnh Quảng Bình gặp dông lốc, trong đó 3 tàu bị chìm và 1 tàu mất liên lạc.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.