Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ phải thường xuyên liên tục

Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiến, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020

Sáng ngày 20/12, Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (gọi tắt là BCĐ Quốc gia 1237) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiến, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Chung; Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Bùi Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ phải thường xuyên liên tục ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo hội nghị.

Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, giải pháp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng và tôn tạo nhiều công trình tưởng niệm… Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ còn một số hạn chế. Công tác này chưa trở thành một phong trào sâu rộng trong toàn dân. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013; tiếp đó Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 và Chính phủ cũng đã ban hành nhiều Quyết định, BCĐ Quốc gia 1237 cùng các đơn vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Mới đây, vấn đề tìm mộ liệt sĩ bằng tâm linh, ngoại cảm, tự tổ chức tìm kiếm, trong khi chưa đủ căn cứ kết luận khoa học về vấn đề này đã làm phức tạp thêm công tác quản lý, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và trở thành vấn đề bức xúc của xã hội. Vì vậy, Chỉ thị của Bộ Chính trị giao việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cho Bộ Quốc phòng và chỉ Bộ Quốc phòng mới được thực hiện công tác này, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ướng có trách nhiệm quản lý chặt trên địa bàn. Hài cốt liệt sỹ tìm thấy phải qua giám định tại 3 cơ quan là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Khoa học - Công nghệ, phải có sinh phẩm của liệt sỹ.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thời gian qua. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tỉnh, đơn vị cần quán triệt các văn bản thật bài bản đến các cơ sở. Xây dựng tổ chức Ban chỉ đạo có hệ thống để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ đã thực hiện mấy chục năm qua, thời điểm này chúng ta phát động và làm theo tinh thần kế tục, tiếp tục với quyết tâm cao, thường xuyên liên tục chứ không phải làm một đợt rộ lên rồi thôi. Đây là việc làm dài hơi, làm hết bằng tấm lòng và trách nhiệm với tâm nguyện tìm hết được hài cốt liệt sỹ nhưng chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn (rừng sâu, lòng sông, bờ biển…), phải thực hiện bài bản hơn, khoa học hơn và hiệu quả hơn nữa.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các cấp, các ngành rằng công tác này là công việc khó nên các đơn vị cần xử lý thông tin liên quan đến liệt sỹ phải dựa trên căn cứ khoa học. Khi tổ chức khai quật, cất bốc hài cốt liệt sỹ phải giao cho quân đội, sau đó bàn giao quy tập hài cốt cho ngành LĐTB-XH. Đồng thời phải tránh những trường hợp lợi dụng vào việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ để trục lợi.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải phòng tránh tất cả những sự cố đã xảy ra trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thời gian qua. Cần tăng cường kiểm tra, bám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng, giả mạo, lừa đảo, làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, tình cảm tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ và tình hình xã hội ở các địa phương…

Tin, ảnh: Lê Sơn

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.