Công tác thi đua khen thưởng cần hướng mạnh về cơ sở

"Công tác thi đua khen thưởng ở Hưng Yên hướng mạnh về cơ sở đã khích lệ sự năng động, sáng tạo của nhân dân trong lao động sản xuất, tạo ra nhiều mô hình cho thu nhập cao, vươn lên làm giàu".

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Mai Tiến Dũng đã nhận định như vậy trong buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Hưng Yên ngày 15/12.

Công tác thi đua khen thưởng cần hướng mạnh về cơ sở ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên Phạm Thị Tuyến báo cáo công tác thi đua khen thưởng với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên cho biết, những năm qua tỉnh đã triển khai tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và chính sách khen thưởng bằng nhiều hình thức đa dạng, cụ thể, thiết thực. Bài học kinh nghiệm được tỉnh Hưng Yên áp dụng là gắn khen thưởng với thi đua nhân rộng điển hình tiên tiến để hình thành nhiều mô hình tốt, cách làm hay, đạt hiệu quả thiết thực. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật giá trị làm lợi hàng tỷ đồng tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu thành phố Hưng Yên... Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của công tác thi đua tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cho hay, tỉnh luôn coi trọng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cả về bề rộng và chiều sâu; có chủ đề, nội dung tiêu chí cụ thể, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp. Tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực như: "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", "Luyện tay nghề thi thợ giỏi"... Các đối tượng là người trực tiếp sản xuất được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Tỉnh cũng thường xuyên khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm nguy hiểm; khen thưởng các học sinh, sinh viên, vận động viên đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá cao và khẳng định Hưng Yên đã chỉ đạo toàn diện công tác thi đua khen thưởng, với nhiều kế hoạch cụ thể và thiết thực, tạo đòn bẩy mạnh mẽ để vươn lên về mọi mặt như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, công nghiệp và nông nghiệp phát triển mạnh. Đáng chú ý, tại Hưng Yên, phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đã trở thành điểm sáng với những kết quả vượt trội.

Bộ trưởng cũng bày tỏ ấn tượng về sự năng động của người dân Hưng Yên đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo hình thành những vùng đất trù phù, giàu có ven sông Hồng như: Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động...

Về bước đi trong thời gian tới, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Hưng Yên tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua; quan tâm công tác cải cách hành chính, dịch vụ công đạt cấp độ 3, cấp độ 4 nhằm xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại, hợp lòng dân. Tỉnh cũng đã thực hiện tốt việc quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị; xây dựng hạ tầng khang trang, Hưng Yên cần tiếp tục chuyển đổi đất lúa sang công nghiệp, sớm đề xuất quy hoạch khu công nghiệp, tạo thuận lợi để chuyển mạnh thành tỉnh công nghiệp; đồng thời quy hoạch, quản lý đất đai, tạo thuận lợi cho nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất; khuyến khích phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới; khuyến khích tích tụ ruộng đất có sự tham gia của các doanh nghiệp, để hình thành nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Tin, ảnh: Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.