Công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH đã hoàn tất tại TP Hồ Chí Minh

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đợt bầu cử Đại biểu quốc hội (ĐBQH) đã hoàn tất.

Chiều 4/5, Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp thứ 11 về báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp trong chiều 4/5.

Theo ông Tăng Hữu Phong, Trưởng tiểu ban hành chính tổng hợp, Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh,  công tác chuẩn bị cho đợt bầu cử ĐBQH đang được thực hiện đúng trình tự quy định. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) đã chuẩn bị tốt nội dung tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động gửi về Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh; Ủy ban bầu cử đã thực hiện đúng quy định việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND theo từng đơn vị bầu cử; công tác tuyên truyền cổ động cho công tác bầu cử tiếp tục diễn ra sôi động, tạo sự quan tâm ngày càng nhiều hơn của các tầng lớp nhân dân…

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội trên địa bàn cơ bản đã hoàn tất. Tuy nhiên, sắp tới các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cần tổ chức cho các ứng cử viên có cơ hội vận động bầu cử, gặp gỡ tiếp xúc cử tri đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch. Các đơn vị cũng phải đảm bảo việc hoàn tất xác minh và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại về việc lập danh sách cử tri, phát thẻ cử tri…

“Đặc biệt, đối với Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh và Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, cần tổ chức diễn tập sử dụng thử nghiệm phần mềm công tác bầu cử; đảm bảo việc khắc phục các lỗi kỹ thuật, các nội dung chưa hoàn chỉnh của phần mềm; chuyển tải thông tin cử tri, danh sách ứng cử viên vào phần mềm bầu cử; kiểm tra hệ thống, rà soát dữ liệu chặt chẽ trước ngày bầu cử; tập trung kiểm tra các địa phương triển khai và thực hiện hướng dẫn tổ chức ngày bầu cử; công tác chuẩn bị phương án bỏ phiếu trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19”, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết thêm.

Theo Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021. TP Hồ Chí Minh có 3.092 tổ bầu cử với 5.502.162 cử tri, trong đó cử tri nữ là 2.901.024 người.

Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.