Công tác cán bộ là việc hệ trọng nhưng cũng là công việc thường xuyên

Công tác cán bộ là việc hệ trọng nhưng cũng là công việc thường xuyên, có lên, có xuống, có vào, có ra. Chuyện lên, xuống, vào, ra là theo quy định.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng công tác cán bộ là việc hệ trọng nhưng cũng là công việc thường xuyên.

Đây là ý kiến phát biểu của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 9/1.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị nêu rất rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ban Bí thư.

“Về nguyên tắc, nếu sức khoẻ không bảo đảm, uy tín giảm sút thì xin thôi. Xin thôi thì cấp có thẩm quyền sẽ miễn nhiệm. Còn nói là từ chức thì theo quy định, từ chức là việc thôi giữ chức vụ khi hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết nhiệm kỳ bổ nhiệm...”, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nói.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, giữa hai nội hàm này, cần xem xét, nghiên cứu để thấy có những điểm tương đồng. “Ở đây, theo Nghị quyết của Quốc hội là miễn nhiệm”, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nói.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: Căn cứ quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, tại Kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội đã cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu với ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Chuẩn và miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam, phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng với các ông Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà. Các quy trình được tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.  

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Quốc hội thực hiện miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam trên cơ sở nguyện vọng cá nhân. Nội dung này được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cân nhắc thận trọng và tính toán nhiều mặt. Đồng thời Trung ương Đảng cũng có Nghị quyết 32 đồng ý cho thôi giữ chức vụ và trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh, và ông Vũ Đức Đam.  

Về kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Công tác cán bộ rất thận trọng, cần sự tính toán, lựa chọn sắp xếp. Thời gian tới, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trước mắt Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vẫn kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tới khi có nhân sự mới”.

Tin, ảnh; V.Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.