Ghi nhận tại dự án giao thông trọng điểm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các tốp công nhân đội nắng làm việc giữa bê tông, sắt thép... Nền nhiệt ngoài trời cao, cộng hưởng với bề mặt vật liệu hấp thụ nhiệt, khiến môi trường làm việc càng thêm khắc nghiệt.
Các công nhân liên tục phải bổ sung nước, dùng khăn mặt ướt hạ nhiệt, song vẫn khó tránh khỏi cảm giác choáng váng, mệt mỏi. "Dù nắng nóng gay gắt, nhưng tiến độ công trình không thể chậm lại, chúng tôi phải bám công trường, chấp nhận rủi ro về sức khỏe để đảm bảo thu nhập...", một công nhân chia sẻ.
Trên các tuyến phố, lực lượng xe ôm công nghệ và shipper vẫn tất tả ngược xuôi giữa dòng phương tiện đông đúc phả hơi nóng gắt. Nhiều lái xe trang bị kín mít từ áo chống nắng, khẩu trang đến kính râm để bảo vệ sức khỏe, dù vậy, cái nóng oi bức từ mặt đường tỏa ra vẫn khiến công việc trở nên nặng nhọc hơn.
Anh Nguyễn Văn Hào làm nghề xe ôm công nghệ chia sẻ, do không khí oi bức, nên liên tục phải tìm bóng râm nghỉ tạm, rửa mặt, uống nước để tránh kiệt sức. Thu nhập những ngày nắng nóng có thể tăng, nhưng đánh đổi là sức khỏe bị bào mòn rõ rệt...
Dưới cái nắng đầu mùa gay gắt, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn lặng lẽ bám đường, cần mẫn thu gom rác thải trên từng tuyến phố Hà Nội. Công việc vốn đã vất vả nay càng thêm khắc nghiệt khi họ phải làm việc giữa nền nhiệt cao, mặt đường hắt hơi nóng bỏng rát, mùi rác thải bốc lên nồng nặc.
Chị Nguyễn Phương Anh, công nhân vệ sinh môi trường cho biết: "Chúng tôi phải trang bị áo điều hòa, mũ rộng vành, nước uống, khăn mặt để chống trọi với nắng nóng. Công việc không thể dừng lại, vì nếu nghỉ là phố phường ngập rác và cũng mất đi đồng lương mưu sinh. Trên đường có những bóng cây thì mình ngồi nghỉ tạm, uống nước rồi lại tiếp tục công việc...".
Còn với những lao động tự do như bán hàng rong, bốc vác... nắng nóng dường như còn khắc nghiệt hơn khi họ không có hợp đồng, không bảo hộ, thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào từng ngày làm việc, nên không có lựa chọn tránh nắng, chỉ có thể tranh thủ vài phút dưới bóng râm hiếm hoi rồi lại tiếp tục mưu sinh.
Trước thực tế nắng nóng gia tăng cả về cường độ và tần suất, việc bảo vệ người lao động ngoài trời cần được quan tâm hơn. Các doanh nghiệp, đơn vị thi công cần điều chỉnh giờ làm, tăng thời gian nghỉ, bổ sung nước uống và trang thiết bị chống nắng. Về lâu dài, các chính sách an sinh, hỗ trợ lao động tự do trong điều kiện thời tiết cực đoan cũng cần được nghiên cứu, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến sức khỏe và sinh kế của người dân.