Công nhân nghỉ việc tập thể đòi quyền lợi

Trong các ngày 26, 27 và 29/7, toàn bộ công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã tổ chức ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty bỏ áp dụng làm việc đến 19 giờ 30 phút...

Trong các ngày 26, 27 và 29/7, toàn bộ công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã tổ chức ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty bỏ áp dụng làm việc đến 19 giờ 30 phút (2 ngày trong tuần), chỉ đồng ý làm việc đến 18 giờ. Công nhân còn yêu cầu công ty tăng tiền chuyên cần, tiền hỗ trợ xăng xe, tiền ăn ca, tiền hỗ trợ nữ công nhân nuôi con nhỏ.


Tổng Giám đốc Song Jooung Heup đã ra thông báo gửi lời xin lỗi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty. Sau khi làm việc với ban chấp hành công đoàn công ty và báo cáo công ty mẹ tại Hàn Quốc, công ty chấp nhận đề xuất của công nhân, chỉ làm việc đến 18 giờ hàng ngày. Trường hợp đột xuất cần làm thêm sau 18 giờ, công ty sẽ thỏa thuận với công nhân để công nhân quyết định có làm hay không.


Đối với kiến nghị tăng các khoản phụ cấp, lãnh đạo công ty hứa nếu ngày 30/7, toàn bộ công nhân đến làm việc ổn định trở lại, công ty sẽ tiếp tục đề xuất với công ty mẹ bên Hàn Quốc đáp ứng một phần những đề nghị của công nhân.


Ngoài ra, công ty cũng đồng ý thực hiện ngay trong tháng 8/2013 việc công nhân nghỉ phép sẽ không bị trừ tiền chuyên cần.


Sáng 30/7, khoảng 2.300 công nhân của công ty đã trở lại làm việc bình thường.


Thanh Phú

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.