Công nhận khu du lịch Núi Cấm là khu du lịch địa phương

Khu du lịch Núi Cấm nằm trong vùng Thất Sơn, Bảy Núi hùng vĩ, là điểm du lịch tâm linh tín ngưỡng đặc trưng của tỉnh An Giang, hàng năm thu hút hơn 3 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, hành hương.

Ngày 16/7, tại khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã công bố quyết định công nhận khu du lịch Núi Cấm là khu du lịch địa phương.

Công nhận khu du lịch Núi Cấm là khu du lịch địa phương ảnh 1

Khu du lịch Núi Cấm là một điểm du lịch thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Cách thành phố Long Xuyên - trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội tỉnh An Giang - trên 70 km, khu du lịch Núi Cấm nằm trong vùng Thất Sơn, Bảy Núi hùng vĩ, huyền bí. Đây là điểm du lịch tâm linh tín ngưỡng đặc trưng của tỉnh An Giang, hàng năm thu hút hơn 3 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, hành hương.

Khu du lịch Núi Cấm nằm ở độ cao trên 700 mét so mặt nước biển. Ở đây còn lưu giữ nét thiên nhiên hoang sơ huyền bí. Khu du lịch đã được quy hoạch, đầu tư nhiều công trình để phục vụ và phát triển du lịch. Tại khu du lịch này có đường giao thông từ chân núi đến đỉnh núi; có tượng Phật Di Lặc cao trên 36 mét, được công nhận đạt kỷ lục tượng Phật cao nhất trên đỉnh núi ở Châu Á và nhiều công trình như chùa Vạn Linh, chùa Phật lớn.

Ngoài ra, dự án cáp treo dài 3.461m với vốn đầu tư 300 tỷ đồng đang được thực hiện. Đây là một trong 13 dịch vụ cáp treo hiện đại nhất cả nước, theo kế hoạch sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2014.

An Giang là tỉnh có tiềm năng và lợi thế rất lớn về du lịch, trong đó Núi Cấm là khu du lịch được tỉnh xác định là nơi có giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng tâm linh. Từ cửa ngõ ra vào tỉnh An Giang là thành phố Long Xuyên, du khách có thể theo tuyến Quốc lộ 91 đến khu du lịch Núi Sam viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (thành phố Châu Đốc), sau đó về rừng tràm Trà Sư, đến khu du lịch Núi Cấm (huyện Tịnh Biên), đến khu di tích Nhà mồ Ba Chúc (huyện Tri Tôn) và tiếp tục theo tuyến tỉnh lộ 941 về Long Xuyên hoặc từ Tri Tôn tiếp tục sang Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang).

Thu Trang

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.