Công bố tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á

Ngày 29/5/2013, tại chùa Phật Lớn, thuộc Khu Du lịch núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang diễn ra Lễ công bố tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào ngày 2/1/2006...

Ngày 29/5/2013, tại chùa Phật Lớn, thuộc Khu Du lịch núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang diễn ra Lễ công bố tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào ngày 2/1/2006 và tổ chức ASIA BOOK OF RECORDS (Sách kỷ lục châu Á) xác lập kỷ lục tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á vào ngày 2/3/2013.


Tham dự lễ công bố có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tổ chức Sách kỷ lục châu Á, Sách kỷ lục Việt Nam, tỉnh An Giang cùng hàng nghìn người dân ở huyện Tịnh Biên.
Tại buổi lễ, ngài Biswaroop - Tổng Giám đốc Sách kỷ lục châu Á đã trao giấy chứng nhận tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á cho lãnh đạo UBND tỉnh An Giang.


Tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á được đặt trên đỉnh Thiên Cấm Sơn, Núi Cấm, cao 710 m so với mặt nước biển. Quá trình thi công tượng Phật từ tháng 3/2004 - 12/2005 với kinh phí xây dựng trên 33 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí thực hiện tượng Phật Di Lặc và tổng thể kiến trúc xung quanh tượng được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Chân đế bệ tượng được làm bằng kính phản xạ cao cấp màu xanh ve với kiến trúc độc đáo. Tượng có chiều cao 33,6 mét, mặt hướng về phía Nam, diện tích bệ tượng 27x27m, diện tích vỏ tượng gần 2.500 m2. Tổng trọng lượng cả nền và vỏ tượng gần 1.700 tấn, riêng tượng Phật nặng 600 tấn.


Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh Núi Cấm là công trình văn hóa nghệ thuật tôn nghiêm, có quy mô, độc đáo và lớn nhất Việt Nam, mang giá trị to lớn về văn hóa tâm linh, tạo ra biểu tượng văn hóa cho vùng đất An Giang, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.


Vương Thoại Trung

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.