Công nhận huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định 982/QĐ-TTg công nhận huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Chú thích ảnh
Đường làng ngõ xóm tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng đã được cải tạo không gian để đạt được một trong những tiêu chí cho xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Tiên Lãng xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, nên trong 10 năm qua toàn bộ hệ thống chính trị và cán bộ, nhân dân trong huyện đã nỗ lực với quyết tâm cao.

Đến nay, huyện có bước phát triển khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa; 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước 51,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,39%. Huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ 5 tuổi. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, một số địa phương bước đầu đã hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, an ninh trật tự đều đảm bảo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện tiêu chí môi trường, huyện Tiên Lãng quan tâm giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Các xã, tổ chức đoàn thể đã trồng, chăm sóc được hàng trăm tuyến đường hoa, thực hiện vẽ tranh bích họa ở các xã. Việc triển khai đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện được triển khai đảm bảo khách quan, đúng thời gian quy trình.

Huyện Tiên Lãng phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đạt mức thu nhập 80 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt ≥ 90%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ năm 2020 trở đi sẽ giảm xuống dưới 1% và đến năm 2025 không còn hộ nghèo.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.