Công nhân Bình Dương thắt chặt đoàn kết sau sự cố

Người lao động đã quay lại nhà máy với tinh thần đoàn kết, gắn bó hơn. Nhiều công nhân tỏ ra háo hức và đầy trách nhiệm với công việc. Do vậy, doanh nghiệp đang quyết tâm thúc đẩy sản xuất để bù lại hai ngày ngừng nghỉ.

Ngày 16/5, tại buổi làm việc với các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh, ông Lê Thanh Cung, Chỉ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày qua lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi các doanh nghiệp và có buổi làm việc Chi hội các thương gia Đài Loan và được các doanh nghiệp này đánh giá chính quyền đã thực hiện đúng trách nhiệm, nhanh chóng đảm đảm an ninh trật tự, đảm bảo cho hàng trăm chuyên gia không bị ảnh hưởng trong vụ việc vừa qua. 

       

Nhiều chuyên gia bày tỏ sự cảm kích trước những người công nhân đang làm việc trong công ty của họ đã tốt bụng và đầy trách nhiệm đứng ra bảo vệ giám đốc an toàn trong cơn hoạn nạn. Những việc làm trên thực sự tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, tăng sự tin tưởng vào chính quyền tiếp tục hỗ trợ để các doanh nghiệp sớm khắc phục vượt qua giai đoạn khó khăn.            

Theo bà Thái Uyên Trân, Trưởng Chi hội thương gia Đài Loan tại Bình Dương, sau buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung và được ông cam kết bảo đảm an toàn để doanh nghiệp làm ăn lâu dài tại Bình Dương, các doanh nghiệp thuộc Chi hội rất tin tưởng và kêu gọi các doanh nghiệp khác tiếp tục  đặt lòng tin vào chính quyền tỉnh Bình Dương để khắc phục khó khăn và sớm ổn định sản xuất.         

Công nhân Bình Dương thắt chặt đoàn kết sau sự cố ảnh 1

Ngày 16/5/2014, tại tỉnh Bình Dương, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về việc ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài các khu và cụm công nghiệp. Ảnh: Quách Lắm-TTXVN

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, chia sẻ với nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp như Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Đồng An và Việt Hương… để hỗ trợ các nhà đầu tư sớm ổn định, tái hoạt động sản xuất kinh doanh.         

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc với Chủ đầu tư Khu công nghiệp Đồng An và một số doanh nghiệp. Tỉnh cam kết bảo đảm ổn định an ninh trật tự, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động làm ăn lâu dài. Theo chủ đầu tư Khu công nghiệp Đồng An, công nhân ngừng việc để phản đối Trung Quốc trong không khí ôn hòa, nhưng  nhiều đối tượng lạ mặt xâm nhập lợi dụng họ hô hào quậy phá nhiều doanh nghiệp. Hiện mặc dù có nhiều doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn nhưng cả khu công nghiệp đang nỗ lực nối lại sản xuất chậm nhất là vào ngày thứ hai tuần tới.          

Trong khi đó, theo ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, trong ngày 16/5, nhiều khu công nghiệp đã khởi động lại hoạt động sản xuất. Cụ thể, khu công nghiệp Việt Hương có 18 doanh nghiệp đồng loạt mở lại nhà máy sản xuất. Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đã có nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài như Nhật Bản, Singapore và nhà máy của nhiều quốc gia khác hoạt động sản xuất trở lại từ hôm qua (15/5) để kịp xuất khẩu các đơn hàng. 

Riêng các khu công nghiệp ít bị ảnh hưởng như Bàu Bàng Mỹ Phước, tại thị xã Bến Cát, hàng ngàn công nhân đã đến các doanh nghiệp làm việc trong không khí vui tươi.          

Ông Nhân cho biết thêm, riêng một số công ty bị ảnh hưởng, công nhân cũng đã trở lại phân xưởng  của mình để dọn dẹp vệ sinh, lau chùi máy móc, sẵn sàng đi vào sản xuất từ ngày mai (17/5). Qua báo cáo của các tổ chức công đoàn cơ sở, tinh thần của công nhân khá tốt, phần lớn đều nóng lòng muốn đi làm sớm.

Sau sự cố, các công nhân ngày càng thắt chặt đoàn kết, muốn gắn bó với nhà máy và mong muốn nhà máy sớm hoạt động trở lại. Một số công ty như Apparel Far Eastern Công ty may Esques đã được hàng ngàn công nhân đứng ra tự nguyện canh trực ngày đêm với quyết tâm bảo vệ nhà máy, không để kẻ xấu lợi dụng, xúi giục làm hại công ty, hại việc làm của mình.        

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, hàng ngàn công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Poong In Vina (chuyên may mặc gia công các sản phẩm quần áo, 100% vốn đầu tư Hàn Quốc) đã vào ca sản xuất.  Bà Hong Chun Eui, Tổng giám đốc Công ty Poong In Vina vui mừng cho biết, sau sự cố vừa qua, người lao động đã quay lại nhà máy với tinh thần đoàn kết, gắn bó hơn. Nhiều công nhân tỏ ra háo hức và đầy trách nhiệm với công việc. Poong In vina nhận thấy công nhân đã ra sức đồng lòng vì doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp đang quyết tâm thúc đẩy sản xuất để bù lại hai ngày ngừng nghỉ.


 Dương Chí Tưởng

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.