Công nhận 3 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Tại 3 quyết định số 61/QĐ-TTg, 62/QĐ-TTg, 68/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký công nhận lần lượt 3 thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Chú thích ảnh
Một góc thành phố Đà Lạt. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc, thành phố Lào Cai tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, 4 xã trên địa bàn thành phố đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi, ao hồ được chú trọng đáp ứng nhu cầu nước tưới cho 85% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân; thu nhập bình quân đầu người của các xã đạt gần 55 triệu đồng/người/năm.

5/5 xã của thành phố Bảo Lộc cũng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 5/5 xã của Bảo Lộc đã có gần 390km đường giao thông nông thôn được “nhựa hóa” và “bê tông hóa”; công trình thủy lợi không ngừng được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu nước tưới cho hơn 84% diện tích cây trồng; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm. Các tiêu chí về việc làm, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng, an ninh ở hai thành phố trên đều đạt được những kết quả nổi bật, góp phần làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt.

Sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 5/5 xã của thành phố Lào Cai đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới đạt trên 631 tỷ đồng. Diện mạo nông thôn mới thay đổi toàn diện, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của các xã đạt trên 41,38 triệu đồng/người/năm; giá trị trên 1 ha đất canh tác bình quân đạt 128 triệu đồng/ha; tỷ lệ hộ nghèo các xã giảm còn 1,81%. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn; môi trường sinh thái được bảo vệ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.