Công nhận 3 địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định công nhận 2 huyện Xuyên Mộc và Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Chú thích ảnh
Nông dân thôn Phước An, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư phát triển kinh tế. Ảnh tư liệu: Hoàng Nhị/TTXVN

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo 2 huyện: Xuyên Mộc và Châu Đức tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thị xã Vĩnh Châu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của người dân, huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức cơ bản hoàn thành 15/15 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Hệ thống giao thông được nâng cấp, hoàn thiện, đời sống người dân không ngừng nâng cao. Trong đó, 12/12 xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 60 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 16 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 94,5% cao hơn 4,5% so với yêu cầu Bộ tiêu chí; tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của huyện đạt hơn 4.600 tỷ đồng.

Huyện Châu Đức có tất cả 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đạt 64,36 triệu đồng/người/năm, tăng 49,16 triệu đồng so với năm 2010; trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát, không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thị xã Vĩnh Châu có tất cả 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%; đường trục ấp và đường liên ấp được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại đạt tỷ lệ trên 63%.

Các xã đều có hệ thống công trình thủy lợi được xây dựng, đảm bảo phát huy trên 80% năng lực thiết kế; tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đều đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đều đạt trên 98%. Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn về cơ sở vật chất là 92%. Về cơ sở vật chất văn hóa, 100% ấp có nhà văn hóa, sân thể thao phục vụ cộng đồng. Tính đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn thị xã là hơn 52 triệu đồng/người/năm.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.