Công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định công nhận huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Chú thích ảnh
Làng nướng cá ở vùng biển xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) những ngày cận Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Cụ thể, tại Quyết định số 149/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Lộc Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Lộc Hà đã vào cuộc một cách quyết liệt, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ.

Đến nay, 11/11 xã trên địa bàn đều đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 18%, thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt trên 98%. Các tiêu chí quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng chống thiên tai; điện; y tế - văn hóa - giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công đều đạt chuẩn theo quy định. Không có nợ đọng cơ bản.

Đồng thời, tại Quyết định số 156/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Đầm Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về quy hoạch và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Đầm Hà đặt mục tiêu chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi mang lại nguồn thu cao hơn cho người dân. Chính quyền và các cơ quan chức năng đã vào cuộc cùng nhân dân, định hướng các mô hình sản xuất. Đầm Hà ưu tiên phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Thực tế huyện đã từng bước quy hoạch, hình thành các vùng tập trung về thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả; hình thành các mô hình sản xuất tập thể, các tổ hợp tác, các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, đưa ra thị trường những nông sản sạch. Thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện gần đây, tổng số cơ sở nuôi tôm thẻ của huyện là 5 hợp tác xã và 178 trang, gia trại, tổng sản lượng tôm nuôi là hơn 3.600 tấn/năm…

Từ sự chuyển động đồng bộ, hiệu quả, đến nay huyện Đầm Hà có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Đầm Hà đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân là 99,7%. Xét theo tiêu chí cấp huyện, Đầm Hà đạt 9/9 tiêu chí, 38/38 chỉ tiêu.

Có thể thấy huyện Đầm Hà triển khai thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn huyện Đầm Hà, người dân thực sự là chủ thể của chương trình.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.