Công nghệ thực tế ảo giải tỏa tâm lý cho bệnh nhân COVID-19 nằm viện

Bệnh viện Đại học Anvers (UZA) của Bỉ đang thử nghiệm một dự án thí điểm sử dụng kính thực tế ảo (VR) và robot để giúp các bệnh nhân nhỏ tuổi phải nằm viện dài ngày có cảm giác như được trở về nhà hoặc lớp học của mình.
Chú thích ảnh
Bệnh viện Đại học Anvers của Bỉ đang thử nghiệm sử dụng kính thực tế ảo giúp mang lại thoải mái cho bệnh nhân COVID-19 nằm viện. Ảnh: Telenet Press

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, đây là một phần sáng kiến của UZA phối hợp cùng với Tập đoàn viễn thông Telenet của Bỉ. Theo đó, hình ảnh nhà hoặc trường học của các bệnh nhân có thể được trình chiếu qua kính VR thông qua kết nối 5G, giúp các bệnh nhi cảm thấy như thể các em đang có mặt tại ngôi nhà hoặc trường học thân thương của mình.

Ông Paul Van Aken, Giám đốc bộ phận chăm sóc bệnh nhân tại UZA, cho rằng thời gian nằm viện lâu thường gây ra gánh nặng tâm lý cho các bệnh nhân và gia đình, đặc biệt là trong năm vừa qua, khi dịch bệnh hoành hành tại châu Âu. VR và công nghệ 5G có thể giảm bớt vấn đề này, đồng thời tạo ra mối liên hệ ‘thực tế’ giữa các bệnh nhân với môi trường gia đình hoặc lớp học. 

Cédric Van Den Bogaerde, một bệnh nhân 13 tuổi, người đã thử nghiệm hệ thống VR, cho biết: “Thật tuyệt khi được cảm thấy như ở nhà trong một thời gian vì ở bệnh viện mọi thứ thường giống nhau. Với kính VR, giống như em đang được ở nhà vậy”.

Công nghệ VR được cho là cải thiện chất lượng âm thanh và hình ảnh hơn rất nhiều so với cuộc gọi video thông thường qua điện thoại thông minh, đặc biệt khi đeo kính VR, bệnh nhân như đã được về nhà hoặc trường học trong một tíc tắc. Trước đó, nhiều thử nghiệm khác nhau với hệ thống VR đã được thực hiện tại UZA và những người khởi xướng dự án đánh giá kết quả thử nghiệm đã rất thành công.

Hệ thống VR nêu trên bao gồm một robot VR do công ty Horus VR của Hà Lan phát triển, được trang bị camera 360 độ, micro, loa và kết nối Internet, được đặt trong một căn phòng mà bệnh nhân muốn tới. Sau đó, robot được kết nối với kính VR mà bệnh nhân đeo trong bệnh viện và bằng cách di chuyển đầu, bệnh nhân có thể nhìn quanh phòng nơi robot được đặt, theo đó bệnh nhân có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra tại đó và trò chuyện với cho những người có mặt.

Hiện tại, đây là một dự án thử nghiệm, nhưng những người khởi xướng hy vọng rằng về lâu dài, các ứng dụng tương tự có thể được triển khai ở những nơi khác. Do cần kết nối 5G tốc độ cao, do Telenet cung cấp cho dự án thử nghiệm, để khai thác hết tiềm năng của VR, việc triển khai rộng hơn sẽ phụ thuộc vào vùng phủ sóng 5G của Bỉ.

Giám đốc đổi mới sáng tạo 5G của Telenet, Piet Spiessens, cho biết: "5G nhanh hơn mạng 4G hiện tại từ 20 đến 30 lần. Hình ảnh không chỉ có thể được truyền nhanh hơn mà chất lượng cũng được duy trì ở mức tối ưu. Dự án này sẽ trở thành một ví dụ điển hình về cách 5G có thể được sử dụng ngày càng nhiều trong tương lai".

Đức Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.