Công nghệ nhiệt Mặt Trời thúc đẩy nền kinh tế ít carbon tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) vừa khởi động một dự án liên doanh mới sử dụng công nghệ nhiệt Mặt Trời thế hệ tiếp theo để giảm lượng khí thải carbon trong các ngành công nghiệp nặng.
Chú thích ảnh
CSIRO vừa khởi động một dự án liên doanh mới sử dụng công nghệ nhiệt Mặt Trời thế hệ tiếp theo để giảm lượng khí thải carbon trong các ngành công nghiệp nặng. Ảnh: csiro.au

Cụ thể, ngày 26/11, CSIRO cho biết tổ chức này đã nhận được 15 triệu AUD (9,7 triệu USD) tài trợ ban đầu để thương mại hóa công nghệ nhiệt Mặt Trời tập trung, sử dụng các hạt gốm vốn khá dồi dào và chi phí thấp để lưu trữ ánh sáng Mặt Trời dưới dạng nhiệt. Công nghệ này cho phép lưu trữ năng lượng trong thời gian dài để hỗ trợ các quy trình công nghiệp, sản xuất nhiên liệu xanh và nguồn điện đáng tin cậy có thể điều phối được. CSIRO cho biết công nghệ nhiệt Mặt Trời có thể tạo ra nhiệt độ lên tới 1.200 độ C, giúp giảm lượng khí thải carbon trong các ngành công nghiệp nặng, bao gồm lọc khoáng sản, sản xuất thép, xi măng và hóa chất.

Để dẫn đầu việc thương mại hóa công nghệ, CSIRO đã ra mắt FPR Energy, một liên doanh với công ty quản lý tài chính RFC Ambrian và công ty tiện ích Nhật Bản Osaka Gas. Công ty có kế hoạch phát triển một nhà máy nhiệt điện có công suất 50 megawatt (MW), với khả năng lưu trữ nhiệt năng lên tới 16 giờ đồng hồ. Ông Daniel Roberts, Giám đốc nghiên cứu công nghệ năng lượng của CSIRO, nhấn mạnh liên doanh mới là một bước tiến quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp tái tạo trong các ngành công nghiệp nặng. Ông nhận định rằng việc đa dạng hóa cách Australia khai thác nguồn tài nguyên năng lượng Mặt Trời dồi dào sẽ giúp phát triển nền kinh tế ít carbon và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cũng như tạo việc làm. Việc hỗ trợ các ngành công nghiệp nặng chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn là điều cần thiết để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Australia.

Theo CSIRO, lượng khí thải nhà kính từ các ngành công nghiệp nặng chiếm 20% tổng lượng khí thải hằng năm của Australia.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.

Mỹ tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương mất tích

Mỹ tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương mất tích

Sáng 4/10 (giờ Việt Nam), Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã phát hiện khu vực mảnh vỡ của chiếc máy bay y tế chở 6 người ngoài khơi đảo Nantucket, bang Massachusetts, sau khi mất tín hiệu trên Đại Tây Dương.