Công khai, minh bạch trong chi trả chế độ cho người thôi việc, nghỉ hưu sau sắp xếp

Ngày 29/5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai đợt 2 năm 2025 về thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc, nghỉ hưu sớm do sắp xếp tổ chức bộ máy.
Chú thích ảnh
Một góc thành phố Vũng Tàu.

Trong đợt 2, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giải quyết chính sách cho 32 trường hợp, gồm 18 người nghỉ hưu trước tuổi và 14 người thôi việc theo nguyện vọng. Tổng kinh phí dự kiến chi trả đợt 2 là hơn 31,8 tỉ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thẩm định danh sách và xác định chế độ cho từng trường hợp; Sở Tài chính thẩm định dự toán và tham mưu bố trí nguồn kinh phí, đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời.

Cuối tháng 3/2025, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 28/3/2025 thực hiện Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 và Nghị định 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đợt 1 năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trong Kế hoạch đợt 1 năm 2025, toàn tỉnh có 405 trường hợp thuộc 11 cơ quan, 7/7 địa phương cấp huyện được giải quyết chính sách, chế độ gồm: 240 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi (111 công chức, 92 viên chức, 37 người lao động); 165 trường hợp nghỉ thôi việc (23 công chức, 87 viên chức, 55 người lao động). Tổng kinh phí là 356,5 tỉ đồng, trong đó kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi là hơn 242,2 tỉ đồng; kinh phí thực hiện chính sách nghỉ thôi việc là hơn 114,3 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, việc thực hiện chính sách là bước đi cụ thể trong tiến trình tinh gọn bộ máy, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Việc chi trả chính sách, chế độ được thực hiện một cách khách quan, công khai, minh bạch; người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.