Cộng hòa Sakha thuộc LB Nga khẳng định triển vọng tăng cường quan hệ với Việt Nam

Ông Aisen Nikolaev, người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia) thuộc LB Nga, khẳng định, CH Sakha (Yakutia) hiểu rõ quan hệ với các đối tác châu Á, nhìn thấy cơ hội của các mối quan hệ mới cùng có lợi và tích cực xúc tiến quan hệ với nhiều quốc gia là thành viên của ASEAN, trong đó có Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ông Aisen Nikolaev, người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia) thuộc LB Nga trả lời các phóng viên. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia) thuộc LB Nga, ông Aisen Nikolaev, ngày 23/3 đã trả lời câu hỏi của các phóng viên nước ngoài đến thủ phủ Yakutsk của địa phương này để tham dự Hội nghị Biến đổi khí hậu và tan băng vĩnh cửu tổ chức từ ngày 22-24/3 trong nhiệm kỳ LB Nga giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bắc Cực (2021-2023). Trong cuộc họp báo, ông Nikolaev đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo Ấn Độ, Kazakhstan, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Việt Nam… liên quan đến biến đổi khí hậu cũng như quan hệ đối ngoại.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên Việt Nam liên quan đến triển vọng tăng cường hợp tác với khối ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, ông Nikolaev khẳng định, CH Sakha (Yakutia) hiểu rõ quan hệ với các đối tác châu Á, nhìn thấy cơ hội của các mối quan hệ mới cùng có lợi và tích cực xúc tiến quan hệ với nhiều quốc gia là thành viên của ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Ông Nikolaev cho rằng vị trí địa chiến lược, địa chính trị của CH Sakha ở Viễn Đông chắc chắn sẽ thúc đẩy tích cực các mối quan hệ này. Đặc biệt, ông lưu ý về dự án liên quan đến việc thiết lập hành lang giao thông có thể kết nối Yakutia với châu Á, đưa các sản phẩm của Yakutia tới các nước ASEAN và ngược lại. Ông Nikolaev cũng nêu những đường hướng hợp tác như triển khai các dự án liên quan đến khai thác khoáng sản.

Ông Nikolaev cho biết một phái đoàn của Yakutia đã đến Việt Nam và nhận thấy một số lĩnh vực có thể hợp tác tích cực với Việt Nam, từ du lịch đến xuất khẩu khoáng sản từ Yakutia. Ông thông báo trong năm nay, Yakutia sẽ tham gia các cuộc triển lãm quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự rất vui mừng khi được đón tiếp các doanh nhân Việt Nam đến Yakutia tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Theo ông Nikolaev, hiện môi trường đầu tư ở Nga nói chung và ở Yakutia nói riêng đã cải thiện rất nhiều. Năm 2018, Yakutia xếp thứ 50, còn nay xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng địa phương có môi trường hấp dẫn đầu tư ở Nga.

Liên quan đến việc phát triển quan hệ văn hóa và thể thao với Yakutia, ông Nikolaev cho biết vào năm tới, Yakutia sẽ tổ chức Thế vận hội mùa Hè “Trẻ em châu Á”, một trong những sự kiện thể thao lớn nhất dành cho trẻ em châu Á đồng thời ngỏ ý mời các nước thành viên ASEAN trong đó có Việt Nam tham gia sự kiện lớn này.

Tin, ảnh: Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.