Cộng đồng người Việt tại quê hương Lenin dâng hoa kỉ niệm

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), được sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Yekaterinburg, đại diện cộng đồng người Việt tại thành phố Ulyanovsk của LB Nga đã tổ chức trọng thể lễ dâng hoa kỷ niệm ngày sinh nhật Bác tại tượng đài của Người ở thành phố Ulyanovsk.
Chú thích ảnh
Tổng lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt và đoàn đặt hoa tại nơi gắn Bia đá kỷ niệm ba lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Vladivostok. Ảnh: Nguyễn Anh Nam/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Nga, bất chấp trời mưa và tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, buổi lễ đã diễn ra trang trọng, đảm bảo quy định giãn cách hiện nay ở địa phương, với sự tham gia của nhiều quan chức cao cấp chính quyền sở tại. Tham dự buổi lễ về phía đại diện chính quyền sở tại có các ông Sergei Pakhovsky - Trưởng phòng chính sách đối nội Văn phòng Thống đốc tỉnh Ulyanovsk; ông Sergei Panchin - Thị trưởng Ulyanovsk; ông Ilya Nozechkin - Ủy viên Duma thành phố (Hội đồng thành phố) Ulyanovsk. 

Sau lễ chào cờ trang nghiêm, thay mặt cộng đồng người Việt tại Ulyanovsk, ông Nguyễn Quang Thành - Phó Chủ tịch hội người Việt thành phố Ulyanovsk đã đọc diễn văn của buổi lễ. Ông Thành khẳng định ngày 19/5 hằng năm là ngày đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam. Mỗi người con Việt Nam đều ghi nhớ ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính nhất.

Ông Thành khẳng định: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là tổng hợp tinh hoa văn hóa nhân loại, kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh túy văn hóa phương Tây. Bác Hồ đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu là tư tưởng Hồ Chí Minh; thời đại Hồ Chí Minh; và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Diễn văn nhìn nhận, đối với nước Nga, Bác là người đầu tiên đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị với Liên bang Xô viết trước đây và kế thừa là LB Nga ngày nay. Những người con Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại thành phố Ulyanovsk nói riêng và trên đất nước Nga nói chung luôn hướng về Bác với tấm lòng biết ơn vô hạn và thành kính.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch cơ quan lập pháp thành phố Vladivostok, ông Andrey Brick, kính cẩn trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Vladivostok. Ảnh: Nguyễn Anh Nam/TTXVN phát

Sau một phút tưởng niệm, đại diện cộng đồng người Việt tại Ulyanovsk cùng với các vị khách Nga đã kính cẩn đặt những lẵng hoa và đóa hoa tươi thắm dưới chân tượng đài Bác.

Từ năm 2017, Tượng Bác đã được đặt tại quảng trường mang tên Người và có đại lộ mang tên Người chạy qua ở thành phố Ulyanovsk - quê hương của lãnh tụ giai cấp vô sản Vladimir I. Lenin vĩ đại. Ulyanovsk là tỉnh kết nghĩa với Nghệ An. Hiện có khoảng 600 người Việt Nam đang học tập, làm ăn và sinh sống tại đây. Cộng đồng người Việt tại Ulyanovsk được chính quyền sở tại đánh giá là cộng đồng cần cù, chịu khó, đoàn kết và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của địa phương. Việc dâng hoa tại tượng đài Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên của cộng đồng người Việt ở thành phố Ulyanovsk và các thành phố lân cận, nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.