Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao:

Cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần hiện an toàn

Liên quan đến trận động đất có cường độ lớn tại vùng Kamchatka (Liên bang Nga) và cảnh báo sóng thần dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản, Hoa Kỳ và một số vùng của Alaska (Hoa Kỳ), theo thông tin của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Nhật Bản cũng như tại Hoa Kỳ, tình hình cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng hiện nay là an toàn.
Chú thích ảnh
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Chiều 31/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vừa qua trận động đất và sóng thần xảy ra tại khu vực biển phía Đông của Liên bang Nga và dẫn đến cảnh báo sóng thần tại Nhật Bản và Hoa Kỳ; đề nghị cho biết Bộ Ngoại giao có khuyến cáo công dân Việt Nam không và hỗ trợ công dân tại các khu vực này như thế nào, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Liên quan đến trận động đất có cường độ lớn tại vùng Kamchatka (Liên bang Nga) và cảnh báo sóng thần dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản, Hoa Kỳ và một số vùng của Alaska (Hoa Kỳ), theo thông tin của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Nhật Bản cũng như tại Hoa Kỳ, tình hình cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng hiện nay là an toàn.

Nga sau khi biết được thông tin về trận động đất cũng như các cảnh báo sóng thần của chính quyền địa phương tại các nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã chủ động liên hệ với các đầu mối của cộng đồng người Việt đề rà soát tình hình công dân, khuyến cáo công dân di chuyển ngay đến khu vực an toàn và thường xuyên theo dõi tin tức, tuân thủ các khuyến cáo và biện pháp bảo đảm an toàn của chính quyền sở tại.

Cũng theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước đang tiếp tục duy trì cơ chế ứng phó trong tình huống khẩn cấp cho đến khi hết cảnh báo sóng thần và theo dõi các thông tin, các biện pháp đảm bảo an toàn do chính quyền sở tại triển khai liên quan đến sóng thần và duy trì liên lạc với đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại các nước để kịp thời có những khuyến cáo công dân phòng, chống và có những biện pháp hỗ trợ công dân trong tình huống khẩn cấp, trường hợp cần thiết.

“Thông tin quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ đó là cộng đồng người Việt Nam ở các khu vực mà được cảnh báo sóng thần cũng như có động đất vẫn an toàn”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh

*Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc một công dân Việt Nam mới đây đã bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì vi phạm pháp luật nước sở tại, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Theo thông tin của các cơ quan đại Việt Nam tại Nhật Bản, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 1 công dân Việt Nam với tội danh cướp của, giết người và xâm nhập bất hợp pháp vào ngày 27/7/2025 vừa qua tại thành phố Imari, tỉnh Saga, Nhật Bản.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, kịp thời tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật Nhật Bản. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã gửi thư thăm hỏi tới Thống đốc tỉnh Saga và thư chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

*Tại họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi phóng viên báo chí nêu trên mạng xã hội lan truyền video được cho là lực lượng an ninh Việt Nam xảy ra xung đột với những công dân nước ngoài liên quan đến vấn đề trục xuất. 

Trước khi trả lời câu hỏi, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam để học tập, làm việc, đầu tư, tìm hiểu thị trường và du lịch.

Qua đó đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam cũng như đóng góp cho giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và các nước.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, cũng như ở các quốc gia khác, tại Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú tại Việt Nam thì cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với câu hỏi về video trên mạng xã hội, theo bà Phạm Thu Hằng, qua trao đổi với cơ quan chức năng, đây là những công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam và có hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam. Cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam đã kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.