Công dân Việt Nam ở khu vực Sudan vẫn an toàn

Chiều 20/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã chia sẻ thông tin về tình hình bảo hộ công dân ở nước ngoài.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh xung đột tại Khartoum, Sudan ngày 18/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nêu rõ: Về xung đột vũ trang ở Sudan, vừa qua, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan, hiện có một công dân mang quốc tịch Việt Nam và Australia đang cư trú ở thủ đô Khartoum và 16 công dân khác là thuyền viên đang trên tàu ở cảng gần Sudan. Hiện các công dân Việt Nam vẫn an toàn. Tuy nhiên, Đại sứ quán tiếp tục theo dõi sát tình hình và có các biện pháp bảo vệ, bảo hộ cần thiết khi cần.

Liên quan đến bảo hộ công dân trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định, công tác bảo hộ công dân và đảm bảo sự an toàn cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài, là một chủ trương luôn được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: Hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Việt Nam mong muốn các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở hai bờ eo biển Đài Loan.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.