Công dân Trung Quốc thừa nhận đánh cắp công nghệ quân sự của Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 23/7, một người đàn ông Trung Quốc 28 tuổi đã nhận tội âm mưu chuyển công nghệ quân sự thu thập được từ các đặc vụ ngầm của Mỹ sang Trung Quốc

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 23/7, một người đàn ông Trung Quốc 28 tuổi đã nhận tội âm mưu chuyển công nghệ quân sự thu thập được từ các đặc vụ ngầm của Mỹ sang Trung Quốc.


Bo Cai, nhân viên của một tập đoàn công nghệ Trung Quốc, bị cáo buộc cùng với người họ hàng Wentong Cai, 29 tuổi, tìm cách xuất khẩu trái phép các thiết bị cảm biến vốn được sản xuất chủ yếu để bán cho Bộ Quốc phòng Mỹ.

Wentong Cai, người đang ở Mỹ bằng thị thực sinh viên, phủ nhận thông tin này.


Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, Bo Cai đã thừa nhận thuê Wentong Cai thu thập các thiết bị trên và người họ hàng này đã viện cớ rằng sẽ dùng chúng ở Đại học Iowa, nơi anh ta là sinh viên ngành vi trùng học. Hai đối tượng trên đã bị bắt giữ sau khi nhận một thiết bị cảm biến từ các đặc vụ ngầm của Bộ An ninh Nội địa Mỹ ở New Mexico hồi tháng 12 năm ngoái.


Bo Cai, bị bắt tại sân bay Los Angeles khi chuẩn bị lên máy bay đi Trung Quốc, sẽ đối mặt với hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù vì vi phạm Luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí của Mỹ, 10 năm vì tội buôn lậu và 5 năm vì có âm mưu. Trong khi đó, Wentong Cai đang bị giam giữ ở New Mexico và sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 18/8 tới.

TN

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.