Công dân Nga tài trợ hàng triệu ruble cho IS

Nguồn tin của Cơ quan giám sát tài chính Nga (Rosfinmonitoring) cho Izvestia biết trong giai đoạn 2013-2014, 3.500 người Nga đã gửi tiền cho các nhóm khủng bố.
Công dân Nga tài trợ hàng triệu ruble cho IS ảnh 1

Phiến quân thuộc IS tại một vị trí ở Iraq. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong năm 2015, theo số liệu tình báo Nga, một số công dân nước này đã gửi cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng 300 triệu ruble.

Theo Rosfinmonitoring, tiền được thu thập chủ yếu thông qua Internet - các mạng xã hội và trang web quyên tiền đại chúng.

Ví dụ, năm 2014, một người Nga lấy tên Bulgaria Salman đã tuyển các tay súng để thực hiện tấn công khủng bố ở Syria và thu tiền qua ví điện tử. Ngoài ra, tiền còn lấy từ các công dân rời Nga để tham gia cuộc xung đột.

Thường thì họ nhận tín dụng hay bán tài sản của mình. Thêm vào đó, còn có các hình thức tài trợ mà người sử dụng không thể đoán được, chẳng hạn như các cửa hàng trực tuyến trên các diễn đàn về kinh Koran, cung cấp các sản phẩm với phụ phí rất cao.

Tình báo tài chính Nga đã xác định hơn 3.500 cá nhân tại 80 chủ thể liên bang Nga tham gia tài trợ khủng bố. Tổng số tiền chuyển giai đoạn 2013-2014 là hơn 40 triệu ruble. Người ta cho rằng những kẻ khủng bố nhận tiền từ 40 quốc gia.

Theo Rosfinmonitoring hầu hết số tiền này được chuyển ra tiền mặt tại các khu vực có chung biên giới với khu vực xung đột. Hiện các chuyên gia Nga đang hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập).

Nguồn tin nói: "Theo phân tích sơ bộ, chúng tôi thấy khối lượng lớn các giao dịch. Trước tiên là các nước CIS - Kazakhstan, thứ hai là Azerbaijan, ba là Turkmenistan".

Đã nhiều lần, các chuyên gia đã thảo luận câu hỏi về đối tượng tài trợ chính cho IS và những cái tên được nêu ra là Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait và các nước khác. Một trong những thủ lĩnh IS thừa nhận đã nhận tiền của Mỹ.

Duy Trinh - P/v TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.