Công dân Mỹ thú nhận hỗ trợ IS

Một công dân Mỹ đã thú nhận ủng hộ và cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức IS đang hoành hành ở Iraq và Syria.

Ngày 30/10, một công dân Mỹ đã thú nhận ủng hộ và cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang hoành hành ở Iraq và Syria.

Công dân Mỹ thú nhận hỗ trợ IS ảnh 1

Đối tượng Donald Ray Morgan. Ảnh: NBC News

Giới chức Mỹ cho biết đối tượng Donald Ray Morgan, 44 tuổi, sống tại Carolina Bắc, thừa nhận đã cung cấp vũ khí và dịch vụ riêng cho IS trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến lúc bị bắt vào hôm 2/8 vừa qua tại sân bay quốc tế JFK ở New York.

Vào thời điểm đó, y bị bắt giữ với tội danh sở hữu vũ khí trái phép từ tháng 1/2012. Tuy nhiên, công tác điều tra sau đó cho thấy Morgan đã từng ít nhất một lần có ý định từ Lebanon đến Syria để gia nhập IS. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình NBS, Morgan cũng thừa nhận ủng hộ tổ chức Hồi giáo cực đoan này và các hoạt động khủng bố.

Nếu bị kết án, Morgan có thể sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 250.000 USD. Dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào ngày 18/2/2015.

Trước đó, hồi tháng Chín vừa qua, giới chức thực thi luật pháp Mỹ cũng đã khởi tố một chủ nhà hàng người Mỹ gốc Yemen với tội danh tuyển mộ chiến binh cho IS, đồng thời tài trợ tiền và mua vũ khí cho tổ chức khủng bố nguy hiểm này.

Theo đó, đối tượng Mulfid Elfgeeh, 30 tuổi, đã tìm cách gửi 600 USD tài trợ cho một người đàn ông Yemen để người này sang Syria tham chiến cùng IS. Ngoài ra, tên này còn bị khởi tố về tội sở hữu súng giảm thanh không đăng ký và từng có ý định sát hại những lính Mỹ tham chiến ở Iraq.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.