Công dân Hàn Quốc bị bắn chết tại Philippines

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/5 cho biết một công dân nước này đã bị bắn chết tại tỉnh Cebu, một điểm du lịch nổi tiếng của Philippines.
Thông báo cho biết nạn nhân là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, được tìm thấy trong một ngôi nhà ở thành phố Lapu-Lapu vào chiều 20/5. 

Một người hàng xóm của nạn nhân cho biết đã ngửi thấy mùi hôi thối từ ngôi nhà mà nạn nhân ở, trước khi phát hiện ra thi thể bằng cách đập cửa sổ vào và đã báo cảnh sát. Thời điểm nạn nhân qua đời được cho là cách đó 2-3 ngày. 

Nhà chức trách địa phương đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các quan chức Lãnh sự quán Hàn Quốc đã được cử tới hiện trường để phối hợp điều tra với cảnh sát Philipines. Ba chuyên gia pháp y từ Cơ quan An ninh quốc gia cũng sẽ được cử tới hiện trường. 

Nếu cảnh sát kết luận đây là một vụ giết người, đây sẽ là người Hàn Quốc đầu tiên bị sát hại tại Philippines trong năm nay. Trong năm 2016, đã có 9 người Hàn Quốc bị sát hại tại Philippines, trong năm 2015 con số này là 11 người.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.