Công chức TP Hồ Chí Minh sẽ không được mặc quần jeans, áo thun đi làm

Công chức TP Hồ Chí Minh sẽ bị cấm mặc quần jeans, áo thun khi đến công sở mà trang phục chính sẽ là quần tây, áo sơ mi đối với nam và váy dài qua gối, áo có tay, không hở cổ hoặc áo dài truyền thống đối với nữ.

Đó là những nội dung trong bộ Quy tắc ứng xử của công chức được Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh trình dự thảo và góp ý lên UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

Theo bộ quy tắc này, công chức TP Hồ Chí Minh không được mặc áo thun, quần jeans khi đi làm. Theo đó, trang phục đối với nam sẽ là quần tây, áo sơmi và đối với nữ là quần tây hoặc váy dài qua đầu gối, áo sơmi có tay hoặc comple, áo dài truyền thống.

Công chức TP Hồ Chí Minh sẽ không được mặc quần jeans, áo thun đi làm ảnh 1

Cán bộ công chức TP Hồ Chí Minh sẽ mặc quần tây, váy dài qua gối cùng áo sơ mi hoặc áo dài truyền thống khi đến công sở.

Bộ quy tắc này cũng quy định tác phong làm việc của công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng người giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt...; không tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền.

Công chức cũng không được sử dụng bia, rượu, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không hút thuốc lá tại cơ quan, phòng làm việc, phòng họp và hội trường; không được đánh bạc, tham gia các tệ nạn hoặc các hành vi sai trái khác dưới mọi hình thức.

Để thực hiện nghiêm túc những quy tắc này, Sở Nội vụ cũng đề xuất cần thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành viên Tổ công tác khi phát hiện hành vi vi phạm của công chức phải lập biên bản và kiến nghị thủ trưởng của công chức xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.