Công chức Nigeria khi tới nơi làm việc phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng

Một ủy ban của Tổng thống Nigeria ngày 13/10 cho biết kể từ tháng 12 tới, các công chức ở nước này sẽ phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với căn bệnh trên để được vào cơ quan làm việc.
Chú thích ảnh
Cảnh sát nhắc nhở người dân các biện pháp phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lagos, Nigeria, ngày 26/3/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, theo Ủy ban chỉ đạo của Tổng thống Nigeria về COVID-19, các công chức chưa tiêm chủng phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đến cơ quan trên cả nước cũng như các đại sứ quán của Nigeria ở nước ngoài. Ông Boss Mustapha, chủ tịch ủy ban trên cho hay sẽ ban hành một thông tư thích hợp để hướng dẫn về quy trình nói trên.

Trong khi đó, ngày 13/10, ngân hàng trung ương Maroc (Al-Maghrib) dự báo kinh tế nước này phục hồi với mức tăng trưởng 6,2% trong năm nay nhờ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và thu hoạch nông sản đạt kết quả tốt, sau khi giảm 7% năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi,  ngân hàng trên cũng dự báo tăng trưởng GDP của Maroc sẽ đạt mức 3% năm 2022.

Ngân hàng Al-Maghrib lưu ý sự phục hồi trên dự kiến sẽ tiếp tục được thúc đẩy nhờ tiến bộ đáng kể của chiến dịch tiêm chủng. Ngân hàng này cho biết thêm sự phục hồi tăng trưởng kinh tế của Maroc cũng phải dựa trên các yếu tố như mùa màng bội thu, kích thích tài khóa cũng như điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, trong một bản báo cáo được công bố cùng ngày, Trung tâm dự báo Maroc (CMC) - một nhóm quan sát tư nhân - dự đoán tốc độ tăng trưởng của Maroc là 7,1% năm 2021 và khoảng 4,1% vào năm 2022.

Văn Khoa - Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.