Công bố xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Long An

Chiều 19/3, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố xã An Lục Long đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Long An đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Long An tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới xã An Lục Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa, đòi hỏi sự ủng hộ và vào cuộc của toàn xã hội.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An tin tưởng huyện sẽ đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn huyện Châu Thành nói chung, xã An Lục Long nói riêng luôn đạt được những thành công trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; gìn giữ, kế thừa và phát huy những truyền thống đoàn kết tốt đẹp của địa phương, đặc biệt là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng “Huyện nông thôn mới nâng cao”, “Huyện nông thôn mới kiểu mẫu” trong giai đoạn 2021 - 2025.

Chú thích ảnh
Xã An Lục Long đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, trong đó cây thanh long là cây chủ lực.

Toàn tỉnh Long An có 131/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 4/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xã An Lục Long được Chủ tịch UBND tỉnh Long An công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Qua 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong huy động nguồn lực đầu tư và triển khai thực hiện các tiêu chí, ngày 6/2/2024, xã An Lục Long được Chủ tịch UBND tỉnh Long An công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Kết quả này cho thấy diện mạo nông thôn của xã đã thực sự khởi sắc, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên, môi trường và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Thu nhập bình quân đầu người tại xã đạt trên 74 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,7%; 100% đường ấp, liên ấp được bê tông hóa đạt. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã là hơn 1.000 ha, trong đó 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu nước chủ động. Đặc biệt, xã có mô hình ấp thông minh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ số trong sản xuất thanh long đã được triển khai nhân rộng, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.