Công bố thành lập thành phố Sông Công (Thái Nguyên)

Tại tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) và kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã Sông Công (nay là thành phố Sông Công).
Tối 1/7, tại tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) và kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã Sông Công (nay là thành phố Sông Công).
Công bố thành lập thành phố Sông Công (Thái Nguyên) ảnh 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho cán bộ và nhân dân thành phố Sông Công. Ảnh: Lan Anh - TTXVN

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Trung ương và của tỉnh Thái Nguyên. Thị xã Sông Công được thành lập tại Quyết định số 113, ngày 11/4/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/1985. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên, sự quan tâm động viên của các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sông Công đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và xây dựng hệ thống chính trị. Với những thành tích trong suốt chặng đường 30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sông Công vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Ngày 15/5/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Sông Công, trực thuộc tỉnh Thái Nguyên - Đây là niềm vinh dự lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Sông Công. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đông đảo người dân thành phố Sông Công nhân sự kiện trọng đại này và biểu dương những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, nhân dân thành phố Sông Công trong những năm qua. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, thành phố Sông Công cần chủ động khai thác, phát huy lợi thế của địa phương, tập trung phát triển những tiềm năng thế mạnh của thành phố, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương, quan tâm đầu tư nâng cấp, bảo đảm quy hoạch kiến trúc thành phố trung du miền núi phía Bắc. Thành phố cũng cần phát triển toàn diện văn hóa xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... đặc biệt là thực hiện tốt việc tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, cho lãnh đạo thành phố Sông Công. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho cán bộ và nhân dân thành phố Sông Công. Sau lễ kỷ niệm, đông đảo người dân thành phố Sông Công đã được thưởng thức chương trình sử thi nghệ thuật mang tên "Sông Công - thành phố khát vọng" với 3 chương gồm: Hào khí Sông Công; Sông Công - vùng đất sáng, thành phố mới lan tỏa khát vọng và chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc trong thời gian 15 phút.
Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.