Công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư ở Đà Nẵng

Chiều 14/6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (phải) trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 

Theo đó, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trao Quyết định chuẩn y cho ông Nguyễn Đình Vĩnh. Cũng trong chiều 14/6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã họp và phân công ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng đây là niềm vinh dự, trọng trách quan trọng mà Trung ương cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giao cho ông Nguyễn Đình Vĩnh. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng tin tưởng rằng trên cương vị mới, ông Nguyễn Đình Vĩnh sẽ cùng với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (thứ hai, trái) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho biết bản thân cảm thấy vinh dự và cũng trách nhiệm hơn khi được Đảng tín nhiệm, giao cho nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Đình Vĩnh hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa. Ông Nguyễn Đình Vĩnh cũng mong sẽ tiếp tục nhận được sự góp ý của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo chủ chốt thành phố để học hỏi, tự sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của bản thân, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ. 

Ông Nguyễn Đình Vĩnh sinh năm 1975, quê ở xã Điện Minh, huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn; lý luận chính trị: Cao cấp. Trước đây, ông Nguyễn Đình Vĩnh từng giữ các chức vụ: Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Hiện ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.