Công bố qui hoạch Cảng Hàng không Lào Cai

Ngày 14/1, tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ công bố qui hoạch Cảng Hàng không Lào Cai giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với tổng vốn xây dựng trên 1.300 tỷ đồng.

Ngày 14/1, tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ công bố qui hoạch Cảng Hàng không Lào Cai giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với tổng vốn xây dựng trên 1.300 tỷ đồng.

Theo đó, Cảng Hàng không Lào Cai được xây dựng trên diện tích gần 140 ha, bao gồm: hệ thống đường cất, hạ cánh, đường lăn, hệ thống sân ga, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách, khu vực dịch vụ kỹ thuật và thương mại, khu quản lý bay, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước... với mục đích dùng chung cho sân bay dân dụng, sân bay quân sự và phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Đường băng hạ cánh và cất cánh dài 1.800 mét, rộng 30 mét. Dự kiến, Cảng phục vụ nhu cầu cho khoảng 200 lượt khách trong những ngày cao điểm. Tại địa điểm xây dựng Cảng hàng không Lào Cai sẽ phải di chuyển 148 hộ dân. UBND tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện kê khai tài sản để đền bù và di chuyển người dân ra khỏi vùng dự án, trả lại mặt bằng sạch để công trình được thi công sớm nhất.

Tỉnh Lào Cai trong tương lai sẽ là trung tâm kinh tế, địa bàn quan trọng về hợp tác quốc tế, giao lưu kinh tế của vùng Tây Bắc, là điểm giao thương sôi động giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vì vậy, việc xây dựng Cảng Hàng không tại tỉnh Lào Cai thực sự cần thiết để tạo động lực giúp Lào Cai phát triển kinh tế, văn hoá và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc.

Bùi Thanh Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.