Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Bà Rịa

Ngày 31/8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập thành phố Bà Rịa, trực thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 31/8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập thành phố Bà Rịa, trực thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thành phố Bà Rịa có gần 9.150 ha diện tích tự nhiên và hơn 122.400 nhân khẩu với 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường: Phước Hưng, Phước Trung, Phước Hiệp, Phước Nguyên, Long Hương, Kim Dinh, Long Toàn, Long Tâm và 3 xã: Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng.

Trong những năm gần đây, kinh tế thị xã Ba Rịa đã phát triển nhanh và bền vững với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 19%; cơ cấu kinh tế chuyển địch theo hướng tích cực với tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm gần 98% và chỉ còn hơn 2% là nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 3.400 USD/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và cao tầng của địa phương đạt trên 94% (khu vực nội thị đạt 95%).

Năm 2007, Bộ Xây dựng công nhận thị xã Bà Rịa là đô thị loại III và đặc biệt, năm 2010 thị xã được công nhận danh hiệu thị xã Văn hóa, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bức trướng đơn vị điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước.

Hiện, Bà Rịa có trên 99% giáo viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn trình độ đào tạo, 20/30 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Toàn bộ các phường, xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, đồng thời đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi.

Tại Lễ công bố, lãnh đạo thành phố đặt ra mục tiêu xây dựng Bà Rịa thành t hành phố đô thị loại II vào năm 2015, xứng đáng là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và trở thành đô thị hành chính dịch vụ thương mại, đồng thời đóng vai trò trọng yếu thực hiện kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực.

Đoàn Mạnh Dương

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.