Công bố kết quả kiểm tra giám sát chống tham nhũng tại Bắc Giang

Đoàn công tác số 6 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang để công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh.
Chiều 21/8, Đoàn công tác số 6 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang để công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh.
Công bố kết quả kiểm tra giám sát chống tham nhũng tại Bắc Giang ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu. Ảnh: Việt Hùng -TTXVN

Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Giang về công tác phòng, chống, xử lý tham nhũng thời gian qua; chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh thời gian tới. Theo đó, công tác phòng, chống tham nhũng ở Bắc Giang chưa tạo được sự chuyển biến cơ bản. Tình hình tham nhũng còn diễn biến phức tạp ở nhiều lĩnh vực; công tác sơ kết, tổng kết về công tác phòng, chống tham nhũng chưa được thực hiện thường xuyên; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng còn hạn chế; công tác thanh, kiểm tra còn thiếu trọng tâm, trọng điểm. Việc phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng chủ yếu vẫn là ở cấp thôn, xã; thanh tra, phát hiện nhiều vụ việc nhưng chuyển sang cơ quan tố tụng để khởi tố còn ít...
Công bố kết quả kiểm tra giám sát chống tham nhũng tại Bắc Giang ảnh 2

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Hùng -TTXVN

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Trong tình hình hiện nay, tuy quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, nhân dân rất cao, nhưng hiệu quả của công tác này còn chưa rõ nét, trong đó khâu yếu nhất vẫn là phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng. Những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Bắc Giang cũng là những tồn tại chung của cả nước, tuy nhiên Bắc Giang cần nhìn nhận thực tế để khắc phục được những hạn chế đó. Theo đồng chí Nguyễn Hòa Bình, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cần nắm rõ và thực hiện nhất quán quan điểm là đã sai thì phải xử lý công bằng, nghiêm minh và công tâm, tránh gây nên mất đoàn kết nội bộ trong Đảng. Đồng chí cũng yêu cầu, đối với những vụ việc còn đang tồn đọng, đang tiến hành điều tra, Bắc Giang cần sớm tập trung chỉ đạo, sớm đưa ra xét xử để đảm bảo niềm tin trong nhân dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải cho biết thời gian tới, Bắc Giang xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trong đó đặc biệt coi trọng nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, bảo vệ sự trong sạch của Đảng. Bắc Giang sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể hóa các kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.