Công bố địa điểm bán và giá vé lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 - DIFF 2018, hiện giá vé, địa điểm bán vé của lễ hội đã được thông báo rộng rãi để phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, giá vé cao nhất của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 là 2 triệu đồng/vé.
 Công bố địa điểm bán và giá vé lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 ảnh 1

Màn trình diễn pháo hoa của đội Ý trong Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Trong 5 đêm trình diễn pháo hoa, giá vé đêm khai mạc và chung kết cao hơn những đêm khác. Cụ thể, trong đêm khai mạc và chung kết, giá vé tại khán đài A1 là 2 triệu đồng/vé; khán đài A2 và A3 là 1 triệu đồng/vé; khán đài B1 và B2 là 800.000 đồng/vé; khán đài B3 là 600.000 đồng/vé; khán đài B4 là 400.000 đồng/vé.

Những đêm còn lại của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018, giá vé khán đài A1 là 1 triệu đồng/vé; khán đài A2 và A3 là 800.000 đồng/vé; khán đài B1 và B2 là 600.000 đồng/vé; khán đài B3 là 400.000 đồng/vé và khán đài B4 là 300.000 đồng/vé. Năm nay, Ban Tổ chức bán vé xem Lễ hội pháo hoa cho trẻ em cao dưới 1m với giá 50.000 đồng/vé.

Ông Đặng Minh Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group, đơn vị được giao tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 cho biết: Năm 2018, đánh dấu thương hiệu “pháo hoa Đà Nẵng” tròn 10 năm. Trải qua 8 lần tổ chức, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không ngừng được đổi mới, phát triển, trở thành sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc tế. Năm nay, để tránh tình trạng vé giả, Tập đoàn đã hợp đồng với đơn vị chức năng, có uy tín để in vé. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn dán tem trên vé để chống vé giả.

Vé xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 được bán tại một số địa điểm như: Văn phòng kinh doanh Sun World Bà Nà Hills; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công viên châu Á; Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng; Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng; Sảnh ngoài Ga đến quốc nội - Sân bay quốc tế Đà Nẵng...

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.