Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 sẽ diễn ra trong 2 tháng

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” sẽ diễn ra từ ngày 30/4/2018 đến ngày 30/6/2018. Tham gia Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng có 8 đội, đại diện cho 8 nước đến từ các châu lục.
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 sẽ diễn ra trong 2 tháng ảnh 1

Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy trong lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Lịch trình diễn của các đội tham dự lễ hội như sau: Ngày 30/4 sẽ diễn ra màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam, Ba Lan. Ngày 26/5 diễn ra chương trình dự thi của đội Pháp, Mỹ. Ngày 2/6 là lịch trình diễn của đội Italy, Hồng Kông (Trung Quốc). Ngày 9/6  diễn ra chương trình của đội Thụy Điển, Bồ Đào Nha. Ngày 30/6 diễn ra chương trình chung kết, trao giải cho 2 đội đoạt giải Nhất và Nhì. Tiêu chí đánh giá các màn trình diễn của các đội dự thi là dựa vào ý tưởng, sự đa dạng và chủ đề; sự phong phú, đa dạng về màu sắc; tính độc đáo và chất lượng của màn trình diễn; quy mô và số lượng hiệu ứng; sự đồng bộ, ăn khớp giữa âm thanh (nhạc nền) và hình ảnh pháo hoa; bám sát chủ đề và thể hiện được ý nghĩa chủ đề của lễ hội pháo hoa.

Đơn vị tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group), dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng; đơn vị tư vấn trình diễn pháo hoa là Công ty Global 2000.

Địa điểm diễn ra hoạt động bắn pháo hoa gồm: Khu vực Cảng sông Hàn; khán đài chính và sân khấu nằm tại khu vực vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn. Các hoạt động phụ trợ được tổ chức tại khu vực Công viên châu Á, Bà Nà Hills, các không gian hai đầu cầu Rồng, hai bên bờ sông Hàn, dọc tuyến đường Bạch Đằng, bãi biển Mỹ Khê và Cung Thể thao Tiên Sơn...

Kinh phí phục vụ việc tổ chức bắn pháo hoa do  Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời đảm nhiệm, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Đối với những hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, các hoạt động văn hóa, thể thao... có tính thường niên diễn ra trong giai đoạn tổ chức lễ hội, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, sử dụng từ nguồn dự toán chi ngân sách năm 2018 và nguồn xã hội hóa để thực hiện, ngân sách không bổ sung dự toán kinh phí.

Các hoạt động phụ trợ phát sinh liên quan trực tiếp đến lễ hội được sử dụng từ nguồn xã hội hóa; ngân sách chỉ bổ sung kinh phí trên cơ sở chủ trương được UBND thành phố phê duyệt.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.