Công bố 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 9/6, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu quốc hội (ĐBQH) khóa XIV.

Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban công tác đại biểu, ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XIV là 870 người. Tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22/5/2016 và bầu cử thêm ngày 29/5/2016 ở Cần Thơ là 496 người. Như vậy, bầu thiếu 4 ĐBQH ở 4 tỉnh Sóc Trăng, Sơn La, Lâm Đồng, Đồng Nai (mỗi tỉnh bầu thiếu 1 đại biểu so với số được phân bổ). (Xem danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV).

Cụ thể, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 182 người trúng cử (tỷ lệ 36,7%), ít hơn so với dự kiến 15 người. Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu là 312 người, đại biểu tự ứng cử là 2 người (tỷ lệ 0,4%).

Công bố 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội ảnh 1

Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Về cơ cấu, đại biểu là người dân tộc thiểu số 86 người (tỷ lệ 17,3%), thấp hơn 4 người so với dự kiến nhưng cao hơn so với khóa XIII (khóa XIII có 78 người, tỷ lệ 15,60%). Đại biểu là người ngoài Đảng là 21 người (tỷ lệ 4,2%), thấp hơn so với dự kiến và thấp hơn vso với khóa XIII (khóa XIII có 42 người, tỷ lệ 8,4%). Bên cạnh đó, đại biểu khóa XIII tái cử là 160 người (tỷ lệ 32,3%) bằng số đã dự kiến nhưng thấp hơn so với khóa XIII (khóa XIII tái cử có 167 người, tỷ lệ 33,4%). Đặc biệt, đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu là 317 người.

Theo đánh giá của Hội đồng bầu cử Quốc gia, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thành công của cuộc bầu cử thể hiện tinh thần yêu nước, sự tin tưởng của Nhân dân vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc. Số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao 99,35% thể hiện ý thức trách nhiệm cao công dân trong việc đi bầu lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình tham gia chính quyền các cấp.

“Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng; việc đóng góp ý kiến, hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu được những người ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, tổ chức vận động bầu cử; đến việc bỏ phiếu, kiểm phiếu”, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban công tác đại biểu, Ủy viên hội đồng bầu cử Quốc gia nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng bầu hộ, bầu thay vẫn chưa được khắc phục tại cuộc bầu cử lần này và liệu việc bầu hộ, bầu thay có ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử hay không, ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Trưởng tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho biết, ngay sau khi nhận được đơn thư phản ánh về tình trạng này, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã chỉ đạo Ủy ban bầu cử các tỉnh nhanh chóng kiểm tra, xác minh. Theo đó, một số cử tri do thiếu hiểu biết và người nhà đi làm ăn xa nên có bầu hộ cho người thân. Khẳng định việc bầu hộ, bầu thay là sai nhưng ông Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, sai sót này không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Hội đồng bầu cử các tỉnh đã ngay lập tức chấn chỉnh tình trạng này.

Thu Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.