Công binh và quân y Việt Nam hoàn thành xuất sắc sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Ngày 23/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thông tin về kết quả trong nhiệm kỳ công tác của hai đơn vị, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết, Đội Công binh số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn công binh, bao gồm: Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch tại phân khu Trung tâm và phân khu Nam với tổng chiều dài khoảng 97 km; khôi phục 12 tuyến đường tuần tra quan trọng của phân khu Nam và phân khu trung tâm với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km.

Đặc biệt, Đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Trụ sở phái bộ UNISFA đến thị trấn Agok với chiều dài 37 km trong vòng 85 ngày, vượt tiến độ kế hoạch 35 ngày, với khối lượng thi công đặc biệt lớn. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai nhiều nhiệm vụ thi công mặt bằng phục vụ hoạt động của phái bộ UNISFA; xây dựng doanh trại thông minh cho các đơn vị gìn giữ hòa bình tại phái bộ đều vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt...

Các sĩ quan, quân nhân Đội công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến 2.7 dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Các sĩ quan, quân nhân Đội công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến 2.7 dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn y tế tại phái bộ, với thành tích: Thu dung, điều trị cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc và người dân địa phương; đảm bảo an toàn tuyệt đối về y khoa, trong đó đã xử lý thành công nhiều ca nặng, phức tạp, đòi hỏi chuyên môn y tế cao như áp xe ruột thừa, đứt gân gót…; tiếp nhận, cấp cứu xử trí bước đầu và chuyển tuyến sau tổng cộng 6 ca bệnh phức tạp vượt quy định điều trị...

Bên cạnh đó, Bệnh viện đã điều trị kết hợp đông y, châm cứu cho 35 bệnh nhân, vật lý trị liệu 557 ca bệnh với 2.122 liệu trình và 8.413 lượt kỹ thuật vật lý trị liệu, tạo uy tín cao đối với bạn bè quốc tế về chuyên môn y học cổ truyền Việt Nam; chủ động xây dựng các kế hoạch phòng, chống dịch và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh sốt rét, bệnh đậu mùa khỉ, bệnh tả, virus Ebola... Trong nhiệm vụ cấp cứu đường không, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và phối hợp với các cơ quan liên quan, sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc biểu dương thành tích đã đạt được của hai đơn vị, với rất nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, những nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về Quân đội nhân dân Việt Nam, mang lại niềm tự hào to lớn cho đất nước. Để ghi nhận những cống hiến này, Bộ Quốc phòng đã giao các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số nội dung cần khắc phục, rút kinh nghiệm cho việc chuẩn bị lực lượng của các đơn vị tiếp theo tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Theo đó, công tác tuyển chọn, khám sức khỏe và thẩm định tiêu chuẩn cán bộ cần được thực hiện chặt chẽ, chủ động hơn từ cấp cơ sở. Công tác huấn luyện trước khi lên đường cần được điều chỉnh sát với yêu cầu thực tế và tài liệu chuẩn của Liên hợp quốc, rút ngắn thời gian hợp lý nhằm nâng cao chất lượng và tránh lãng phí nguồn lực. Đồng thời, việc bồi dưỡng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, phải được xem là yêu cầu bắt buộc, mang tính chiến lược lâu dài để cán bộ, chiến sĩ đáp ứng tốt môi trường làm việc quốc tế đa phương.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định cho 2 sĩ quan tham gia nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei và Cộng hòa Nam Sudan. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định cho 2 sĩ quan tham gia nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei và Cộng hòa Nam Sudan. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng giao Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Binh chủng Công binh, Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 175 và Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn kiểm tra, khắc phục, sửa chữa trang thiết bị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Hiền Hạnh/TTXVN

Dành cho bạn

Công tác Mặt trận hướng về cơ sở, giải quyết việc dân cần

Công tác Mặt trận hướng về cơ sở, giải quyết việc dân cần

Sáng 23/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Phát huy vai trò nhân dân, nhân chứng trong quy tập danh tính liệt sĩ

Phát huy vai trò nhân dân, nhân chứng trong quy tập danh tính liệt sĩ

Ngày 23/10, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm. Hội nghị kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu toàn tỉnh.

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2026 của Đảng ủy Chính phủ

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2026 của Đảng ủy Chính phủ

Sáng 23/10, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2026. Hội nghị đã nghe thông tin về hai chuyên đề: “Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên”, “Đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng”. Đây là những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và chất lượng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đường Hồ Chí Minh trên biển - tri ân từ Vàm Lũng

Đường Hồ Chí Minh trên biển - tri ân từ Vàm Lũng

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), sáng 23/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Vàm Lũng (ấp Kiến Vàng), lãnh đạo xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) và Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân) đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh bảo vệ con đường huyết mạch này. Theo Đại tá Bùi Quang Phẩm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân), Bến Vàm Lũng (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) là điểm cuối của tuyến đường và là tọa độ tiếp nhận hàng ngàn tấn vũ khí trọng yếu của chiến trường Tây Nam Bộ.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Làm rõ cơ chế bồi thường khi trưng mua, trưng dụng tài sản

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Làm rõ cơ chế bồi thường khi trưng mua, trưng dụng tài sản

Sáng 23/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ cơ chế bồi thường thiệt hại, bảo đảm nguồn kinh phí chi trả và kiểm soát thẩm quyền trưng mua, trưng dụng ở cấp xã. Việc huy động tài sản trong tình huống cấp bách cần đi đôi với trách nhiệm hoàn trả, khôi phục khả năng sử dụng tài sản và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.