Đội Công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GGHB

Trưa 29/9, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) về nước.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ngay sau khi máy bay chở Đội Công binh số 4 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, các thành viên của Đội đã tham dự Lễ chào cờ được tổ chức trang trọng tại khu vực VIP A. Chủ trì lễ đón, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã tặng hoa, trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho Ban Chỉ huy Đội Công binh số 4, các quân nhân đạt thành tích xuất sắc và các nữ quân nhân của Đội.

Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei), về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei), về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng và chào đón cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, Abyei là một vùng đất xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt và công tác còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, các quân nhân của Đội Công binh số 4 đã luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng và phái bộ UNISFA giao.

Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei), về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei), về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trên lĩnh vực chuyên môn Công binh, Đội Công binh số 4 đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của phái bộ. Trong điều kiện địa hình, thời tiết và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, cán bộ, nhân viên toàn Đội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn. Kết quả thực hiện nhiệm vụ không chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động của phái bộ mà còn góp phần cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hoạt động nhân đạo và đời sống của người dân địa phương.

Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei), về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei), về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bên cạnh đó, Đội Công binh số 4 đã tích cực làm công tác dân vận, triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như: sửa chữa cầu, bệnh viện, trường học, đóng bàn ghế, hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhân dân địa phương... Những hành động thiết thực đó đã được chính quyền và cộng đồng người dân Abyei tri ân sâu sắc, gửi nhiều thư khen, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của bạn bè quốc tế đối với lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam. Các cán bộ, nhân viên của Đội đã trở thành những “sứ giả hòa bình”, làm lan tỏa hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn.

Đội Công binh số 4 thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Đội Công binh số 4 thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Sau khi Đội Công binh số 4 kết thúc nhiệm kỳ an toàn về nước, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Binh chủng Công binh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, làm tốt các công tác tổng kết nhiệm kỳ đối với Đội; đồng thời tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tạo nguồn, khẩn trương thành lập các thê đội luân phiên, thay thế trong năm tới; tiếp tục nắm bắt tình hình các phái bộ, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những nội dung liên quan đến lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Hiền Hạnh/TTXVN

Dành cho bạn

Hình ảnh tấm bản đồ hành chính tỉnh Hưng Yên trên mạng xã hội là không chính thống

Hình ảnh tấm bản đồ hành chính tỉnh Hưng Yên trên mạng xã hội là không chính thống

Trong mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh tấm bản đồ hành chính tỉnh Hưng Yên, trong đó có nêu phương án dự kiến sẽ gộp, sắp xếp lại một số xã, phường hiện hữu, thành một đơn vị hành chính cấp xã mới. Trước thông tin này, ông Phạm Văn Khuê, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định, đó là tấm bản đồ không chính thống, do cá nhân nào đó tạo ra và đưa lên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân và cán bộ công chức.

Triển khai lấy mẫu ADN của thân nhân, đẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ

Triển khai lấy mẫu ADN của thân nhân, đẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ

Ngày 20/10, tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 đối với thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Hoạt động được tổ chức theo cả hình thức tập trung và lưu động nhằm bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi tìm kiếm người thân của hàng nghìn gia đình.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI: Tăng cường giám sát, làm rõ trách nhiệm thực hiện thoả thuận quốc tế

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI: Tăng cường giám sát, làm rõ trách nhiệm thực hiện thoả thuận quốc tế

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong ký kết thỏa thuận quốc tế phải cùng với việc kiểm soát thẩm quyền, giám sát thực hiện và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là chính quyền cấp xã. Đây là những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận tại tổ vào sáng 20/10 về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), nhằm bảo đảm các cam kết hợp tác quốc tế được triển khai thực chất, hiệu quả.

65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển: Những chuyến tàu của lòng gan dạ, mưu trí

65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển: Những chuyến tàu của lòng gan dạ, mưu trí

Có những chuyến tàu không số đã chi viện hàng trăm tấn vũ khí cho chiến trường miền Nam nhưng cũng có những con tàu phải nằm lại mãi mãi dưới biển. Trong 65 năm (23/10/1961-23/10/2026) kể từ Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, những chuyến tàu vượt ngàn sóng gió, băng qua họng súng quân thù vẫn luôn là biểu tượng của lòng gan dạ, mưu trí, tinh thần đoàn kết của quân và dân ta, mãi là trang sử vàng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.