Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng qua mạng

Ngày 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh; khởi tố 30 bị can, thu giữ nhiều súng, đạn và phương tiện chế tạo vũ khí.
Chú thích ảnh
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CA
Chú thích ảnh
Tang vật vũ khí súng quân dụng được thu giữ. Ảnh: CA

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trong cao điểm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng qua mạng xã hội.

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video về các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, đồng thời thực hiện giao dịch mua bán súng, đạn, linh kiện với nhiều đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng, tính năng tương tự súng quân dụng, sau đó bắn thử, quay video đăng tải trên mạng xã hội để chào bán. Việc giao nhận súng, đạn được các đối tượng ngụy trang trong thùng hàng, gửi qua xe khách liên tỉnh; giao dịch thanh toán sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn bị bắt giữ. Ảnh: CA
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công an thu giữ 27 khẩu súng. Ảnh: CA

Từ ngày 30/5 đến 6/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các địa phương tổ chức bắt giữ hơn 30 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long; đồng thời khám xét nhiều địa điểm liên quan.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu súng là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế, khoảng 1.000 viên đạn các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị, linh kiện phục vụ việc chế tạo súng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án về các hành vi “Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 30 bị can để điều tra.

Chú thích ảnh
Máy móc thiết bị dùng để chế tạo súng. Ảnh: CA
Chú thích ảnh
Tang vật được Công an thu giữ. Ảnh: CA

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện, xử lý 7 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung cấp vũ khí, đạn và các tài khoản mạng xã hội được sử dụng để phạm tội.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, vụ án cho thấy các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để chế tạo, quảng bá, mua bán vũ khí quân dụng với thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự. Việc triệt phá kịp thời đã ngăn chặn số lượng lớn vũ khí có nguy cơ phát tán, bị sử dụng vào các hành vi phạm tội.

Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định tiếp tục tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để mua bán vũ khí, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác; đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Thi hành án Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương thi hành Bản án số 109 của Tòa phúc thẩm

Thi hành án Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương thi hành Bản án số 109 của Tòa phúc thẩm

Ngày 1/10, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Võ Văn Xông, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã gửi Công văn số 1077/THADS-NV yêu cầu UBND xã Đình Cương, khẩn trương thi hành án hành chính theo Bản án số 109/2026/HC-PT ngày 26/3/2026 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, xét xử về việc: “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”.