Công an tỉnh Bình Dương thông tin về các vụ trọng án trên địa bàn

Ngày 3/4, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về một số vụ việc "nóng", tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đồng thời khen thưởng tập thể đơn vị nghiệp vụ tham gia phá thành công vụ án bà cụ 75 tuổi nhặt ve chai bị sát hại tại huyện Phú Giáo.

Thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau thời gian ngắn truy xét, lực lượng Công an bắt giữ được hung thủ là Nguyễn Minh Hoàng (19 tuổi).

Bước đầu, Hoàng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã đi tìm người dân để cướp tài sản. Khoảng gần 2 giờ ngày 30/3, Hoàng điều khiển xe máy chạy dọc các tuyến đường tìm người dân để cướp. Khi Hoàng đến ngã tư Bến Trám thấy bà cụ 75 tuổi đang nhặt ve chai nên đã bám theo tìm cơ hội ra tay. Gần 2 giờ 30 phút, khi bà cụ dựng xe máy tại cổng sau Trường Mầm non Phước Hòa để nhặt ve chai, Hoàng dùng cây gỗ đánh vào người bà cụ. Khi thấy bà cụ la lớn, Hoàng rút dao bấm thủ sẵn trong người tấn công nhiều nhát. Chưa kịp cướp được tài sản của bà cụ Hoàng thấy có bóng người đi đến nên hoảng sợ rồi bỏ chạy.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng tập thể các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá thành công vụ án này 20 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Nơi giữ trẻ tự phát của bà Trần Thị Thúy H (khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Ảnh: TTXVN phát

Công an thông tin về vụ việc bé trai 8 tháng tuổi ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chết bất thường tại điểm giữ trẻ tự phát trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bà T.T.T.H, sinh sống cùng chồng và con ruột tên L.T.T.V (sinh năm 2008) ở khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Từ khoảng giữa năm 2023 đến nay, bà H nhận giữ trẻ tại nhà, số lượng chỉ vài cháu. Từ ngày 23/3, bà H có thỏa thuận với vợ chồng chị N (sinh năm 2003, quê Hậu Giang) giữ thuê 2 cháu T (sinh năm 2023) và N (sinh năm 2020), thời gian giữ cả ngày lẫn đêm, mức giá 4,5 triệu đồng/tháng. L.T.T.V hỗ trợ trông 2 hai cháu trong lúc bà H bận.

Ngày 30/3, vợ chồng chị N trình báo Công an về việc cháu T chết bất thường khi đang gửi tại nhà bà T.T.T.H. 

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trần Văn Chính cho biết, L.T.T.V con gái bà H nơi giữ trẻ là trẻ chưa thành niên, chưa đủ 16 tuổi. Vì vậy, trước mắt, cơ quan chức năng giao V cho gia đình bảo lãnh, có sự giám sát của cơ quan, ban, ngành ở địa phương.

Cũng tại buổi họp báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Yên thông tin tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Thượng tá Trương Thành Ri, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên, ngày 2/4, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an các tỉnh Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre triệt phá đường dây tội phạm.

Đường dây này chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh khu vực phía Nam.

Các đối tượng thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn tài chính Minh Anh với hàng chục chi nhánh. Những công ty này hoạt động tại địa bàn các khu công nghiệp, khu đông dân cư, dưới vỏ bọc tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí để mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỷ đồng.

Trung bình, mỗi tháng, các đối tượng tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó, chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán... Đường dây này có 12 chi nhánh, tại Bình Dương đã có 5 chi nhánh.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Bình Dương điều tra mở rộng vụ án.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.