Công an Lai Châu biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Ngày 1/6, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 để biểu dương những nỗ lực, kết quả trong thực hiện nhiệm vụ “4 cùng” với nhân dân, trong công tác tấn công tội phạm, khám phá các vụ trọng án, sử dụng đồng bộ các biện pháp trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, cách làm hay trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự - an toàn xã hội…
Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết: Những năm qua, cán bộ và chiến sĩ đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, trong 5 năm trở lại đây, Công an Lai Châu đã tiếp nhận, khởi tố, thụ lý điều tra 10 vụ với 28 bị can; xác minh điều tra 154 vụ án, vụ việc. Lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ tất  cả 48 vụ trọng án, bắt giữ 75 đối tượng, góp phần kiềm chế tình hình tội phạm. Lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy đã triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy lớn, phát hiện 1.539 vụ, bắt 1.941 đối tượng... Từ phong trào thi đua, đã có 1.016 lượt tập thể và 4.021 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; 4 lượt tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”; 2 cá nhân được dự lễ tuyên dương toàn quốc do Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức; gần 1.000 lượt tập thể, cá nhân được nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình, mưu trí, dũng cảm và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong giai đoạn 2020 - 2025 Công an tỉnh Lai Châu phấn đấu đạt một số mục tiêu chính như: giảm 3 - 5% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên, số vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên, các vụ án giết người đạt 100%; bắt giữ 30% số đối tượng truy nã; giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; 100% đơn vị hoàn thành nhiệm vụ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải nhấn mạnh, thời gian tới, đất nước cũng như tỉnh Lai Châu đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do đó, toàn lực lượng công an trên địa bàn tỉnh cần thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an... Các đơn vị cần tiếp tục tăng cường vai trò của các cấp ủy Đảng trong công tác thi đua khen thưởng; giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng; quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và chú trọng khen thưởng đột xuất, vùng sâu, vùng xa, khó khăn; nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động phát hiện, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc, lựa chọn những điển hình tiêu biểu tham gia Đại hội thi đua yêu nước các cấp trong thời gian tới…

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân xuất sắc đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng như Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng, Bằng khen của Bộ Công an, Giấy khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu...

Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.