Công an Hà Nội ra quân xử lý nghiêm "ma men"

Chiều 16/8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội đã bố trí lực lượng, ra quân triển khai Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội, trong đó xử phạt mạnh tay với "ma men".

Hàng chục trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn đã bị cảnh sát lập biên bản xử lý, tạm giữ phương tiện.

Tính đến chiều 16/8, Phòng PC67 đã xử lý 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 trường hợp là xe ô tô và 17 trường hợp là xe mô tô. Cảnh sát đã tạm giữ 19 phương tiện.

Hầu hết các hành vi vi phạm này tập trung vào các lỗi như: vi phạm quy định về nồng độ cồn (19 trường hợp), chạy quá tốc độ quy định (1 trường hợp), không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn (1 trường hợp), không có giấy tờ xe (1 trường hợp).

Tại Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Công an thành phố Hà Nội) do Đại úy Nguyễn Minh Đức, Đội phó trực tiếp chỉ huy tại "chốt" ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông đã phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Đại úy Nguyễn Minh Đức cho biết, để thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm có hiệu quả, Đội đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ như bố trí lực lượng mật phục hóa trang tại điểm khu vực quán bia, rượu. Ngay sau khi người uống rời quán, lực lượng này sẽ báo cho Tổ công tác tại các chốt tuần tra kiểm soát để dừng xe, kiểm tra.

Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn như bảo vệ quán rượu, bia ngầm báo cho khách. Do đó, những vị khách này sẽ "cố thủ" tại quán, chỉ đến khi nào lực lượng cảnh sát giao thông rút thì họ mới ra về. Hoặc nhiều người có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng thường gây khó khăn, bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Do đó, lãnh đạo Đội đã quán triệt lực lượng làm nhiệm vụ luôn giữ tư thế, lễ tiết, tác phong, không đôi co với người đang say rượu. Đồng thời cũng phải đủ bình tĩnh, tỉnh táo, đủ trình độ năng lực, nghiệp vụ đấu tranh với người vi phạm.

Theo quan sát chiều 16/8, một số "ma men" khá bất ngờ trước mức phạt đối với lỗi vi phạm nồng độ cồn. Như trường hợp anh Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1973 ở Mê Linh, Hà Nội) sau khi bị lập biên bản vi phạm do nồng độ cồn vượt quá 0,25mg/l với mức phạt 1,5 triệu đồng đã "giật mình" vì không nghĩ rằng mức phạt lại cao đến thế.

Còn anh Nguyễn Chu Hoàng (sinh năm 1978 ở Gia Lâm, Hà Nội) có nồng độ cồn đo được là 0,397 mg/L tâm sự, với mức phạt nhiều như vậy, tự anh sẽ hạn chế uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.