Con tin người Pháp được trả tự do tại Mali

Mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi đã trả tự do cho công dân người Pháp bị nhóm này bắt cóc từ hơn ba năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 9/12, mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) đã trả tự do cho công dân người Pháp Serge Lazarevic - người đã bị nhóm này bắt cóc từ hơn ba năm nay.

Con tin người Pháp được trả tự do tại Mali ảnh 1

Ông Serge Lazarevic.

Tổng thống Pháp Francois Hollande xác nhận ông Lazarevic, 51 tuổi, đang trên đường đến Niamey, thủ đô của Niger, trong tình trạng sức khỏe tương đối tốt, cho dù ông bị giam cầm trong thời gian dài và đã giảm khoảng 20kg. Tổng thống Hollande đã bày tỏ cảm ơn chính phủ Niger và Mali trong nỗ lực giải thoát cho công dân này.

Một quan chức an ninh Mali đề nghị giấu tên cho biết việc trả tự do cho ông Serge Lazarevic là kết quả của các cuộc thương lượng giữa các chính phủ Pháp, Niger và Mali về việc trao đổi ông Lazarevic với hai tay súng Al-Qaeda bị quân đội Mali bắt giữ do có liên quan đến vụ bắt cóc này.

Tháng 11/2011, ông Lazarevic cùng người đồng hương Philippe Verdon bị các tay súng bắt cóc tại một khách sạn ở Hombori, Đông Bắc Mali, trong khi họ đang nghiên cứu tính khả thi cho một dự án xây dựng nhà máy xi măng ở khu vực này. Tuy nhiên, ông Verdon đã bị phát hiện tử vong tháng 7/2013.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.